Đây chính là lý do khiến Nữ hoàng Anh hết lần này đến lần khác tha thứ và che chở cho vợ chồng Meghan Markle - Harry?

Dù liên tục bị cháu trai và cháu dâu gây ảnh hưởng đến hình ảnh trong thời kỳ trị vị hoàng gia của mình nhưng Nữ hoàng Anh vẫn tha thứ. Lý do nào bà quyết định như vậy?

Meghan Markle và Hoàng tử Harry thời gian qua đã khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm vì chỉ chăm chăm tố tội hoàng gia. Họ còn gây sóng gió đến quyền lực của Nữ hoàng Anh. Ở tuổi 94, ngoài việc trị vì vương quốc, bà còn phải phiền não bởi những mâu thuẫn do chính con cháu gây ra.

Trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey, Meghan Markle và Hoàng tử Harry đã cho rằng bản thân "kể tuốt" những mâu thuẫn trong hoàng cung để được cảm thông. Tuy nhiên, cuối cùng họ bị bóc toàn bộ sự thật. Trong số đó nổi lên chuyện Meghan Markle đang nói dối về ngày cưới, về Công nương Kate và Hoàng tử Harry đã không trung thực ở vấn đề tài chính với cha.

Trước những câu chuyện do cháu trai và cháu dâu nói ra, Nữ hoàng Anh vẫn dùng thái độ bao dung để ứng xử lại. Trong một thông cáo đầu tiên của điện Buckingham, thông qua đại diện của mình, bà vẫn coi Hoàng tử Harry và Meghan Markle là thành viên của gia đình.

Hoàng tử Harry nhận được sự bao dung của Nữ hoàng Anh.

Hoặc trước đó, Harry có quyết định rời khỏi hoàng gia Anh thì Nữ hoàng vẫn dang tay chào đón anh trở về nếu Harry muốn. Nhiều người đặt ra câu hỏi, vì sao Nữ hoàng Anh phải nhân nhượng bao dung hết lần này đến lần khác với Harry?

Về lý do này, ông Andrew Morton, một chuyên gia hoàng gia đã nói chuyện với Vanity Fair, xuất phát từ quá khứ đau lòng và đầy ám ảnh của Nữ hoàng Anh. Bà không muốn lịch sử đau thương ấy lặp lại với cháu trai của mình. Theo đó, Nữ hoàng Anh có mối quan hệ thân thiết với em gái là Công chúa Margaret, một thành viên hoàng gia đầy nổi loạn với lịch sử tình trường dày đặc.

Ông Andrew Morton nói: "Nữ hoàng luôn muốn bảo vệ Harry vì bà ấy đã chứng kiến Margaret trở thành nạn nhân của những quy tắc hà khắc. Việc ngăn cản Margaret sống theo lý tưởng chẳng mang lại được điều gì và Nữ hoàng đã rút ra được bài học đó. Nữ hoàng không muốn lịch sử lặp lại với Harry".

Vì tránh làm tổn thương đến Harry nên Nữ hoàng Anh phải ứng xử bao dung để giúp anh có một cuộc sống bình yên nhất. Đây cũng là cách để bà bảo vệ cháu trai của mình khỏi những biến cố của cuộc sống.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/day-chinh-la-ly-do-khien-nu-hoang-anh-het-lan-nay-den-lan-khac-tha-thu-va-che-cho-cho-vo-chong-meghan-markle-harry-20210405100042377.htm