Dạy giỏi và đam mê nghiên cứu sáng tạo

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang, thầy giáo Trần Ngọc Anh được nhận vào làm giáo viên Khoa Công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Nghề số 3 (Quân khu 3).

Bằng nhiệt huyết yêu nghề, tranh thủ ngoài giờ, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể giáo viên trong khoa, sau hai tháng nghiên cứu học tập, Trần Ngọc Anh đã làm chủ kiến thức, sử dụng thành thạo các mô hình, học cụ phục vụ giảng dạy. Những kiến thức chuyên môn và thực tiễn đòi hỏi rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp đã thôi thúc thầy giáo trẻ tìm tới các đồng nghiệp, nghiên cứu thêm giáo trình, tìm hiểu trên internet và không ngại ngần kiêm nhiệm công việc của người thợ sửa chữa thực thụ tại xưởng dịch vụ của khoa ngoài thời gian lên lớp.

Cùng với nâng cao kiến thức chuyên môn, Trần Ngọc Anh còn dành thời gian rèn luyện kỹ năng sư phạm, tiếp cận phương pháp giảng dạy tiên tiến. Anh đã áp dụng phương pháp dạy học tích hợp theo các tiểu kỹ năng, học viên được chủ động lĩnh hội kiến thức, được thảo luận nhóm để hình thành các kỹ năng mềm, được đánh giá theo quá trình để hình thành kỹ năng tổng quát, được thực tế tại cơ sở để tiếp cận vị trí công việc... Tất cả những điều đó đã giúp cho các bài giảng sôi nổi, hiệu quả hơn, chất lượng giảng dạy được nâng lên rõ rệt.

Thầy Trần Ngọc Anh trong một giờ lên lớp.

Đánh giá về đồng nghiệp của mình, Thiếu tá Cao Bá Ry, Trưởng khoa Công nghệ ô tô, cho biết: “Thầy Trần Ngọc Anh là một nhà giáo tiêu biểu của khoa, không chỉ vững về chuyên môn mà còn giỏi về nghiệp vụ sư phạm. Với niềm đam mê nghiên cứu, học hỏi, thầy đã trở thành tấm gương tự học, tự rèn, các bài giảng tích hợp của thầy đều được số hóa bằng các phần mềm hiện đại".

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thầy luôn đề cao tinh thần tự học để nâng cao trình độ về tin học, ngoại ngữ và là tác giả của nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, như: Cải hoán thành công 2 mô hình phục vụ đào tạo là trang bị điện ô tô và điều hòa không khí ô tô; phục hồi 4 mô hình tổng thành phục vụ đánh giá kỹ năng nghề bậc 2 nghề công nghệ ô tô và cùng thiết lập một số mô hình mới phục vụ đào tạo. Đặc biệt sáng kiến “Mô hình hệ thống điều hòa không khí hai dàn lạnh” đã tham dự Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp và đều đoạt giải: Giải nhì TP Hải Phòng, giải A quân khu, giải khuyến khích toàn quân và giải ba toàn quốc năm 2016. Nhờ có niềm say mê nghiên cứu, giảng dạy, thầy Trần Ngọc Anh đã đại diện cho khoa tham gia nhiều hội giảng nhà giáo các cấp và đều đoạt giải, như: Giải nhất cấp trường năm 2015; giải ba cấp toàn quân năm 2016, giải nhì cấp thành phố năm 2018; năm 2017 được tặng danh hiệu Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng”.

ĐÀM TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/day-gioi-va-dam-me-nghien-cuu-sang-tao-554918