Dây kẹo dẻo dài nhất ở Việt Nam được xác lập kỷ lục Thế giới

Với chiều dài 4.057 mét được tạo ra bằng cách nối liền các dây kẹo dẻo hương trái cây Chupa Chups Sour Belt 1 mét, dây kẹo kỷ lục có thể vượt qua Fansipan – đỉnh núi cao nhất Việt Nam, tương đương hơn hai vòng Hồ Gươm và tám lần chiều cao của tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81.

Perfetti Van Melle Việt Nam với thương hiệu Chupa Chups vừa tổ chức sự kiện xác lập kỷ lục “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” có chiều dài lên đến 4.057 mét.

Sự kiện xác lập kỷ lục được tổ chức ở nhà máy của công ty tại Bình Dương. Chương trình có sự tham gia của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) – đơn vị chứng nhận kỷ lục và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.

Sự kiện này không chỉ ghi dấu ấn khó quên với hàng triệu người tiêu dùng Việt, mà còn đánh dấu cột mốc kỷ niệm 65 năm ra đời của thương hiệu Chupa Chups trên toàn cầu.

Cụ thể, “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” có tên tiếng Anh chính thức là “Longest packaged food strip”, được xác lập vào ngày 4 tháng 11 năm 2023 bởi Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Với chiều dài 4.057 mét được tạo ra bằng cách nối liền các dây kẹo dẻo hương trái cây Chupa Chups Sour Belt 1 mét, dây kẹo kỷ lục có thể vượt qua Fansipan – đỉnh núi cao nhất Việt Nam, tương đương hơn hai vòng Hồ Gươm và tám lần chiều cao của tòa nhà cao nhất Việt Nam - Landmark 81.

Vô cùng ấn tượng về chiều dài, nhưng phần hấp dẫn nhất của “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” chính là hương vị thơm ngon khó cưỡng. Đó là sự hòa quyện của vị trái cây chua ngọt, vô cùng kích thích vị giác, bao phủ là một lớp đường ngọt ngào, kết hợp độ dai ngon vui miệng của những dải kẹo nhiều màu sắc.

Mong muốn lan tỏa niềm vu, ngay sau sự kiện xác lập kỷ lục, “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” được Perfetti Van Melle Việt Nam trao tặng cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại bốn mái ấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM.

Ông Nikhil Sharma – Tổng Giám đốc Perfetti Van Melle Việt Nam cho biết: “Mỗi sản phẩm của Perfetti Van Melle đều có một câu chuyện riêng, được tạo nên dựa trên sự thấu hiểu người tiêu dùng. Qua đó, chúng tôi hi vọng tạo ra một giá trị thương hiệu độc đáo và nổi bật trong thị trường có tính cạnh tranh cao như ngành kẹo Việt Nam. Chupa Chups mang ý nghĩa “Mãi vui”, vì vậy chúng tôi mong muốn thông qua sự kiện đặc biệt này không chỉ mang đến niềm vui cho người tiêu dùng mà còn lan tỏa sự ấm áp đến tất cả mọi người”.

Được biết, “dây kẹo dẻo dài nhất thế giới” được sản xuất tại nhà máy Bình Dương - một trong những nhà máy hiện đại và là nơi cung cấp sản phẩm cho nhiều quốc gia khác. Tại đây, các sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng từ khâu tuyển chọn nguyên liệu đến chế biến, đóng gói, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình hoàn toàn khép kín dưới sự giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra vào dịp kỷ niệm 65 năm Chupa Chups chinh phục khẩu vị và trái tim của hàng triệu người tiêu dùng trên toàn thế giới. Đó là kết quả của hành trình không ngừng cập nhật những xu hướng quốc tế, kết hợp tìm tòi và phát triển những hương vị độc đáo của địa phương, nhằm mang đến dòng sản phẩm không chỉ ngon mà còn chứa đựng những câu chuyện, cảm xúc đặc biệt, lưu lại dấu ấn khó quên.

Đông Hường

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/day-keo-deo-dai-nhattu-viet-nam-duoc-xac-lap-ky-luc-the-gioi-d195409.html