Đây là 5 cuốn sách Bill Gates tâm đắc nhất trong năm 2018

Đọc sách là một trong những việc Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft, làm hàng ngày và mỗi năm ông thường giới thiệu những đầu sách mà mình tâm đắc nhất. Dưới đây là 5 cuốn sách ông gợi ý cho năm 2018.

“Bad Blood” – John Carreyrou

“Bad Blood” là cuốn sách xoay quanh việc Theranos, một startup thuộc lĩnh vực xét nghiệm máu, đã lừa gạt các nhà đầu tư, bệnh nhân và các đối tác kinh doanh ra sao trong suốt nhiều năm.

Khi Elizabeth Holmes sáng lập công ty khi mới chỉ bước sang tuổi 19, Theranos kêu gọi được rất nhiều đầu tư và điều này đưa cô trở thành một cái tên nổi tiếng trên toàn thế giới. Thế nhưng, một nhà báo của The Wall Street Journal đã tìm ra sự thật đằng sau những kết quả xét nghiệm máu giả khiến Theranos phải đóng cửa trung tâm xét nghiệm và các phòng thíe nghiệm của mình. Holmes cùng cộng sự Sunny Balwani hiện đang phải đối mặt với các án phạt vì hành vi lừa đảo của mình.

“Army of None” – Paul Scharre

Trong bối cảnh nơi những vũ khí tự động có thể được lập trình để tấn công con người, Bill Gates cho biết “Army of None” của Paul Scharre mang đến cho người đọc những góc nhìn sâu sắc hơn về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong các cuộc chiến.

“Lần đầu tìm hiểu về vũ khí tự động đối với tôi như một vụ nổ vậy,” Bill Gates viết. “Tôi từng đọc một cuốn sách khá khô khan và kém cập nhật. Và vài tháng trước tôi đọc cuốn Army of None… Đây là cuốn sách tôi đã chờ đợi từ rất lâu.”

“Educated” – Tara Westover

“Educated” là một cuốn tự truyện viết bởi một cô gái được nuôi dạy trong một gia đình theo phái Mặc Môn ở vùng Idaho. Khi còn là một đứa trẻ, Westover chịu nhiều ảnh hưởng của người cha khi ông cô lập gia đình khỏi những dịch vụ như trường học hay y tế.

Mặc dù chưa từng đi học cho tới khi tận 17 tuổi, Westover đã cố gắng để được nhận vào trường Brigham Young University và từ đây, cô nhận được học bổng Gates Scholarship (cũng là lý do tại sao Bill Gates đọc cuốn sách này) đưa cô đến Đại học Cambridge.

“21 Lessons for the 21st Century” – Yuval Noah Harari

Nếu nhiều vấn đề của năm 2018 đang làm bạn lo lắng, nhà sử học Yuval Noah Harari sẽ giups bạn có thể thở phào: Chúng ta không nên bỏ qua sự lo lắng nhưng hãy lo lắng theo một cách có tổ chức hơn. “Đó là vấn đề nhận biết những gì để lo lắng và chúng ta nên lo lắng nhiều hay không,” Bill Gates biết. Tác giải Harati đã khởi đầu một cuộc thảo luận mang tính toàn cầu về cách tiếp cận với những vấn đề trong thế kỉ 21.

“The Headspace Guide to Meditation & Mindfulness” – Andy Puddicombe

Cuốn sách cuối cùng Bill Gates gợi ý mang đến cho bạn đọc những bằng chứng khoa học về việc tại sao thiền định lại là một công cụ mạnh mẽ để loại bỏ sự xao nhãng. Tác giả cuốn sách Andy Puddicombe là một người theo Đạo Phật và đã sáng lập ra Headspace, một ứng dụng thiền định nổi tiếng.

Bill Gates cho biết Puddicombe là người đã biến ông “từ một con người hoài nghi thành một người hoàn toàn tin tưởng.”

“Tôi không chắc thiền định có thể giúp mình như thế nào trong những ngày đầu thành lập Microsoft,” Bill Gates viết. “Thế nhưng giờ đây khi là một người đã kết hôn, có ba đứa con cùng nhiều mối quan tâm cho cả cá nhân và công việc, nó là mọt công cụ tuyệt vời giúp tôi tập trung.”

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/day-la-5-cuon-sach-bill-gates-tam-dac-nhat-trong-nam-2018-4218785.html