Đây là chiếc xe đầu tiên phá vỡ tốc độ 300 km/h tại trường đua Le Mans

Thương hiệu xe hơi Aston Martin vốn không rẻ, nhưng chiếc xe này có một lịch sử đặc biệt và có giá bán dự kiến đắt nhất trong lịch sử xe hơi Anh quốc

Mẫu xe Aston Martion DP215 1936 chính là chiếc xe Anh quốc đắt giá nhất từng được bán với một phiên bản đường phố được chuyển đổi từ phiên bản xe đua của mẫu xe này dành cho đường đua Le Mans.

Aston Martion DP215 1936 là mẫu xe đầu tiên phá vỡ tốc độ 300 km/h tại Le Mans

Xe được điều chỉnh đôi chút với động cơ được đặt phía sau xe với một tốc độ đáng kinh ngạc vào thời điểm đó. Với trọng lượng siêu nhẹ, xe được trang bị động cơ 4.0L với thiết kế khí động học. Thực tế, đây là mẫu xe đầu tiên phá vỡ rào cản 300 km/h tại đường đua Le Mans với vận tốc tối đa lên tới 320 km/h tại vòng loại.

Đây là chiếc xe được định giá lên tới hơn 25 triệu USD

Phiên bản DP215 xe đua được thiết kế và lắp ráp dưới sự chỉ đạo của ông chủ Aston Martin thời bấy giờ là David Brown. Mẫu xe này được hoàn thành một vài tháng trước cuộc đua Le Mans 24 giờ năm 1963 và dưới sự điều khiển của tay đua vô địch thế giới Công thức 1 đầu tiên Phil Hill và Lucien Bianchi.

Chiếc xe được thiết kế dưới sự chỉ đạo của David Brown

Tuy nhiên, mẫu xe này đã bị hỏng hộp số chỉ sau 4 giờ đua. Nhưng chính điều này đã khiến yếu tố lịch sử của mẫu xe này đã làm nó càng trở nên nổi tiếng.

Sau 55 năm, chiếc xe đã được phục hồi hoàn toàn và đã trở lại với động cơ ban đầu. Nhà đấu giá RM Sotheby sẽ bán Aston Martion DP215 1936 cho người trả giá cao nhất tại Monterey cùng mẫu Ferrari 250 GTO và mẫu Ford GT40 đã chiến thắng Le Mans.

Hàng ghế lái xe Aston Martion DP215 1936

Aston Martion DP215 1936 được định giá vào khoảng 20 - 25 triệu USD, thậm chí vượt qua chiếc Aston Martin DB1 1956 với giá 22,500 triệu USD vào cuộc bán đấu giá năm ngoái.

Bởi Sơn Phạm, 06:35, 13/07/2018

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/day-la-chiec-xe-dau-tien-pha-vo-toc-do-300-kmh-tai-truong-dua-le-mans-750.htm