Đây là lý do Quân đội Quốc gia Lybia đánh đâu thắng đó

Sẽ không có gì quá ngạc nhiên khi Quân đội Quốc gia Lybia (LNA) liên tiếp giành được chiến thắng trên khắp các mặt trận, khi lực lượng này được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất của Nga, Mỹ và cả Trung Quốc.

Mới đây tại Tripoli, Chính phủ hiệp thương quốc gia Lybia (GNA) đã tổ chức họp báo công bố những hình ảnh rõ nét về các loại vũ khí hiện đại có nguồn gốc đến từ Mỹ, Nga và cả Trung Quốc mà lực lượng này mới thu giữ được từ một kho vũ khí của LNA vào cuối tháng 6 vừa qua. Nguồn ảnh: QQ.

Mới đây tại Tripoli, Chính phủ hiệp thương quốc gia Lybia (GNA) đã tổ chức họp báo công bố những hình ảnh rõ nét về các loại vũ khí hiện đại có nguồn gốc đến từ Mỹ, Nga và cả Trung Quốc mà lực lượng này mới thu giữ được từ một kho vũ khí của LNA vào cuối tháng 6 vừa qua. Nguồn ảnh: QQ.

Điều đáng nói là một trong những vũ khí mà GNA thu giữ được từ LNA có cả tên lửa chống tăng Javelin hiện đại nhất của Mỹ, thậm chí quả tên lửa này còn chưa được sử dụng. Nguồn ảnh: QQ.

Toàn bộ mọi thông số kỹ thuật, số lô xuất xưởng cùng với hướng dẫn sử dụng đều được ghi rõ trên thân của quả tên lửa này. Phía Mỹ không hề lên tiếng phủ nhận hay xác nhận sự liên quan của nước này tới các vũ khí Mỹ mà phía GNA thu giữ được. Nguồn ảnh: QQ.

Thậm chí bên cạnh Javelin, GNA còn thu giữ được cả đạn pháo 155mm có tính năng dẫn đường do Trung Quốc chế tạo bên trong kho vũ khí của tướng Khalifa Hafta. Nguồn ảnh: QQ.

Chỉ với hai loại vũ khí kể trên có thể thấy được lý do vì sao Quân đội LNA giành được nhiều chiến trường quan trọng trên chiến trường kể từ đầu năm 2019 cho tới nay. Nhất là kế hoạch tái chiếm Tripoli từ tay GNA hiện tại. Nguồn ảnh: QQ.

Bộ trưởng Lybia còn nhấn mạnh rằng, cuộc chiến ở Tripoli bây giờ không còn là của người Libya nữa. Nó đã bị thao túng, đã có những thế lực đứng đằng sau và thúc đẩy chiến tranh, ngăn cản những nỗ lực đàn phán hòa giải.

Hiện tại vẫn xác định được đường đi của vũ khí Mỹ đến tay LNA không chính thức được tiết lộ nhưng theo nguồn tin của trang Pro-GNA, chính UAE là bên cung cấp miễn phía Javelin cho lực lượng LNA. Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây là vũ khí hạng nặng thứ 2 LNA nhận được từ UAE sau hệ thống phòng không Pantsir-S1.

Toàn bộ các loại vũ khí này vừa được quân chính phủ Lybia trưng bày ở thủ đô Tripoli hồi cuối tháng 6 vừa rồi. Nguồn ảnh: QQ.

Ngoài ra còn nhiều thùng vũ khí, đạn dược với chữ viết tiếng Anh, bên trong bao gồm nhiều loại đạn chuẩn NATO cùng với số lô, số ngày xuất xưởng theo đúng tiêu chuẩn Mỹ. Nguồn ảnh: QQ.

Có tên đầy đủ là FGM-148 Javelin, loại tên lửa cá nhân chống tăng độc nhất vô nhị này được Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1996 tới nay và được coi là loại tên lửa chống tăng hiện đại nhất hiện nay. Nguồn ảnh: QQ.

Khác với các loại tên lửa chống tăng thông thường khác, quỹ đạo bay của Javelin là cực kỳ "dị". Loại tên lửa này sau khi rời nòng sẽ bay vọt thẳng đứng lên trời sau đó mới bổ nhào xuống mục tiêu. Điều này giúp Javelin đánh được vào vị trí có giáp mỏng nhất trên mọi loại xe tăng hiện nay - phần nóc xe tăng. Ngoài ra, cách bắn này cũng giúp kíp chiến đấu sử dụng tên lửa Javelin không bị lộ vị trí. Nguồn ảnh: QQ.

Có giá 174.000 USD cho mỗi quả tên lửa, đây được coi là loại đạn tên lửa chống tăng đắt nhất hiện nay. Ngoài Mỹ, trên thế giới còn khoảng hơn 10 quốc gia khác cũng sử dụng loại tên lửa này trong biên chế, trong đó ở châu Á có Indonesia và Malaysia cũng đã đặt hàng loại tên lửa này. Nguồn ảnh: QQ.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh một pha tấn công của tên lửa Javelin.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/day-la-ly-do-quan-doi-quoc-gia-lybia-danh-dau-thang-do-1245210.html