Đẩy lùi triệt để bệnh thành tích và bệnh hình thức trong thi đua

Một trong những giải pháp quan trọng được Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công (BCĐC) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) là hướng mạnh vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, coi trọng tính thực chất, đẩy lùi các biểu hiện của bệnh hình thức... Xoay quanh vấn đề này, Đại tá Vũ Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BCĐC có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Phóng viên (PV): Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua trong 5 năm qua có phải là thành tích nổi bật nhất của phong trào thi đua ở đơn vị thời gian qua, thưa đồng chí?

Đại tá Vũ Hồng Quang: Đây là một dấu ấn, một kết quả cụ thể "thu gặt" được từ Phong trào TĐQT. 5 năm qua, BCĐC có 2 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 10 lượt tập thể được tặng thưởng huân chương các loại; một tập thể 5 năm liền được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 15 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của binh chủng; 8 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, điều đáng ghi nhận không chỉ thể hiện ở những “con số biết nói”, ở số lượng tập thể, cá nhân, số lượt đối tượng được khen thưởng mà quan trọng hơn là tính thực chất. Các điển hình tiên tiến (ĐHTT) khi được lựa chọn xây dựng, tôn vinh, khen thưởng đều là những tập thể, cá nhân có kết quả thực chất; là những tấm gương có sức cảm hóa, lan tỏa sâu rộng.

 Bộ đội Đặc công luyện tập chiến thuật tiến công địch. Ảnh: TRUNG HIẾU.

Bộ đội Đặc công luyện tập chiến thuật tiến công địch. Ảnh: TRUNG HIẾU.

PV: Vậy điểm mấu chốt để xây dựng được các ĐHTT thực sự như đồng chí vừa nói là gì?

Đại tá Vũ Hồng Quang: Để có điển hình thực sự thì trước hết phải có phong trào thi đua thực chất. Có nghĩa là phải tổ chức làm sao để thi đua là hoạt động thường xuyên, như “cơm ăn, nước uống” hằng ngày. Thi đua phải tạo được động lực giúp tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên từng cương vị công tác. Theo nghĩa đó, ngay trong quá trình "đua, đuổi, vượt" một cách khách quan, bình đẳng, dân chủ sẽ là môi trường lý tưởng giúp tự loại bỏ, tự lựa chọn, tự xếp loại, tự vinh danh... những cá nhân, tập thể đi đầu, ở trong tốp xứng đáng nhất. Những ĐHTT do tập thể tự nguyện bình bầu lựa chọn, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ là những điển hình thực sự, thực chất.

Nói như vậy không có nghĩa là cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức các cấp đứng ngoài phong trào thi đua. Vai trò của tổ chức là lãnh đạo, chỉ đạo dẫn dắt thi đua, định hướng việc lựa chọn, xây dựng, nhân rộng ĐHTT. Cấp ủy, người chỉ huy không đứng ở bên trên nhìn xuống để chỉ đạo mà phải hòa vào phong trào, cùng dấn thân, cùng trải nghiệm với các đối tượng thi đua. Nói cách khác, người tổ chức thi đua giống như người thuyền trưởng của một con tàu đang rẽ sóng vươn khơi. Không có sự dấn thân, hòa mình vào phong trào thì tất yếu sẽ không có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát thực tiễn, thuyết phục quần chúng.

PV: Như đồng chí vừa nói, chúng tôi tin tưởng cách làm của BCĐC sẽ đẩy lùi triệt để căn bệnh hình thức và bệnh thành tích trong thi đua?

Đại tá Vũ Hồng Quang: Ngay từ đầu, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Phong trào TĐQT của Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh chủng đã xác định rất rõ mục tiêu, yêu cầu phải làm trong sạch hóa, lành mạnh hóa môi trường thi đua. Đó là đòi hỏi số một, là nền tảng, cơ sở của việc tổ chức TĐQT đúng với ý nghĩa và bản chất của nó.

Theo đó, đảng ủy và các cấp ủy luôn nhất quán: Tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ĐHTT, nhưng điều đó không đồng nghĩa với chuyện phải cố gây dựng nên những tập thể, cá nhân có kết quả công tác phi thường, với những “bảng vàng” thành tích ở trên trời, khiến các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội tuy ngưỡng mộ nhưng không thể học tập, làm theo. Để triệt để đẩy lùi căn bệnh hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh chủng và các cơ quan, đơn vị đã duy trì chặt chẽ các khâu, các mặt, các bước trong Phong trào TĐQT; nhất là công tác chấm điểm thi đua, tăng cường kiểm tra, giám sát trong thi đua... Cùng với đó, khi lựa chọn xây dựng ĐHTT, các cơ quan, đơn vị không nhất nhất chọn những nơi vốn có nhiều lợi thế, tiềm năng, mà thường chọn xây dựng điển hình toàn diện và điển hình từng mặt ở nhiều lĩnh vực, đối tượng khác nhau; chọn cả ở những nơi yếu kém, khó khăn để xây dựng ĐHTT trong khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; điển hình trong đẩy lùi khuyết thiếu để tiến bộ, trưởng thành...

PV: Cách làm đó sẽ mang lại những gì nếu cơ quan chức năng không nhận thấy ở binh chủng những tập thể, cá nhân đặc biệt xuất sắc?

Đại tá Vũ Hồng Quang: Chúng ta không nên lo lắng về điều đó. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng TĐQT ở các đơn vị cơ sở. Chủ trương nhất quán đúng như lời răn dạy của Bác Hồ kính yêu là: Xây dựng ĐHTT không phải để bỏ vào lồng kính, không phải chỉ để ngắm, mà là để ngày càng có nhiều điển hình hơn; để dân tộc ta trở thành một rừng hoa đẹp.

Hơn thế, mục đích cao nhất và sâu xa nhất của thi đua không đơn thuần thể hiện ở việc lựa chọn, tôn vinh người thi đua giỏi, quan trọng hơn là hướng đến hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân, quân đội giao phó. Điều chúng tôi phấn khởi là thi đua đã thực sự tạo ra động lực, trở thành công cụ, phương tiện hữu hiệu giúp binh chủng hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Là đơn vị cơ động chiến đấu của Bộ Quốc phòng, 5 năm qua, Phong trào TĐQT của BCĐC đã góp phần quyết định vào việc thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu với tinh thần “Có lệnh là lên đường được ngay”. Công tác SSCĐ của binh chủng luôn được quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Tổ chức tốt các đợt trực SSCĐ bảo đảm cho các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội; bảo vệ Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6-2018, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai...

Phong trào TĐQT đã tập trung đi vào nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh đặc công và vũ khí có trong biên chế. Nhiều phong trào thi đua trong huấn luyện đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện... Nhờ đó, kết quả huấn luyện hằng năm (giai đoạn 2014-2019) đều đạt hơn 90% khá, giỏi, nhiều đơn vị liên tục đạt "Đơn vị huấn luyện giỏi". Cùng với đó, Phong trào TĐQT của binh chủng đã đột phá vào hai nội dung trọng điểm: Quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự ở tất cả các cấp. Cũng từ thi đua và trong thi đua mà các lĩnh vực, các mặt công tác khác của binh chủng đều bảo đảm hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

PV: Như đồng chí vừa nói, chúng tôi hình dung về sự sôi nổi, nhịp nhàng, ăn khớp trong thi đua ở mọi cấp, mọi ngành trong toàn binh chủng...

Đại tá Vũ Hồng Quang: Đặt vấn đề như vậy là đúng nhưng chưa đủ. Ngoài thi đua trong nội bộ binh chủng, chúng tôi còn tập trung thi đua với các đơn vị bạn, nhất là các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ BCĐC còn thi đua với các đơn vị đặc công trong toàn quân. Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BCĐC luôn chủ động chủ trì, phát động nhiều đợt thi đua trong toàn lực lượng bộ đội đặc công; góp phần quan trọng xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, "đặc biệt tinh nhuệ", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn 2014-2019, BCĐC đã tổ chức phát động, thực hiện nhiều phong trào thi đua, như: “Thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng" năm 2014; “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng" năm 2015; "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng" năm 2016; “Sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng" năm 2017; "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng" năm 2018; "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng" năm 2019. Phong trào TĐQT hằng năm luôn được lồng ghép, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng một cách thiết thực, hiệu quả.

PV: Với thành quả đó, chắc chắn những cách làm đồng chí vừa chia sẻ sẽ được tiếp tục vận hành trong giai đoạn tới?

Đại tá Vũ Hồng Quang: Thi đua là công việc thường xuyên, liên tục, hằng ngày, nhưng cách vận hành thi đua phải luôn được đổi mới, sáng tạo. Những cách làm tốt sẽ được vận dụng, nhưng đòi hỏi phải có sự phát triển và cụ thể hóa trong từng giai đoạn, ở từng cơ quan, đơn vị, đối tượng khác nhau.

Từ thực tiễn tổ chức thực hiện công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, sắp tới, Đảng ủy, Bộ tư lệnh BCĐC tập trung hướng Phong trào TĐQT vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD gắn với xây dựng tổ chức đảng các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ huấn luyện, khả năng SSCĐ, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; đổi mới phương pháp, tác phong công tác, cải cách hành chính quân sự, nâng cao đời sống bộ đội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn binh chủng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN TẤN TUÂN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/day-lui-triet-de-benh-thanh-tich-va-benh-hinh-thuc-trong-thi-dua-598385