Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết và cúm A/H1N1

Ngày 11/9, bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai cho biết: Đến đầu tháng 9/2009, ở Đồng Nai đã có 2.938 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có hai ca đã tử vong. Đặc biệt, 10 ngày đầu tháng 9/2009, do có nhiều trận mưa lớn kéo dài, thời tiết ẩm ướt làm cho dịch sốt xuất huyết tăng nhanh và lây lan ra nhiều khu vực.

Để ngăn chặn dịch sốt xuất huyết bùng phát, thời gian qua Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai đã và đang tích cực triển khai các biện pháp: Tuyên truyền người dân tích cực phòng chống bệnh bằng cách diệt ấu trùng muỗi, diệt lăng quăng, nuôi cá, khuyến cáo người dân ngủ phải mắc màn, thực hiện tổng vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, công tác giám sát ca bệnh, côn trùng đặc biệt được quan tâm, tập huấn cho hệ dự phòng và điều trị về bệnh sốt xuất huyết cũng được ngành Y tế Đồng Nai tổ chức thường xuyên... Trong một diễn biến khác, tính đến ngày 10/9, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai ghi nhận đã có 122 trường hợp bị nhiễm cúm A/H1N1, 1 trường hợp tử vong, hiện còn 23 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện. Đến nay, đã có 8 trường học có học sinh và 4 doanh nghiệp có công nhân nhiễm cúm A/H1N1, đây là nguồn lây bệnh nhanh cho cộng đồng nếu không được giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời. Trong hai ngày 8 và 9/9, Đoàn kiểm tra liên ngành Y tế - Giáo dục - Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra công tác phòng chống cúm A/H1N1 tại một số trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, kế hoạch, biện pháp phòng chống cúm A/H1N1 của các đơn vị này chưa được triển khai một cách cụ thể đến từng cán bộ, công nhân viên và sinh viên. Để phòng chống cúm A/H1N1 một cách thực sự có hiệu quả, ngành Y tế tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị này phải tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng dịch và tập huấn thông tin về dịch cúm A/H1N1 để mọi người có ý thức tự mình phòng dịch cho bản thân và cộng đồng...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2009/9/119386.cand