Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân 'Ngày pháp luật Việt Nam'

Ngày 9-11, tại địa bàn 2 xã Đàm Thủy, Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn BP Đàm Thủy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động và trao tặng cho địa phương 2 xã trên địa bàn sách pháp luật, các loại tài liệu, băng đĩa tuyên truyền về đề án 'Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2014 - 2016'.

Theo đó, Đồn BP Đàm Thủy đã giới thiệu 140 cuốn sách về các văn bản của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; 144 băng đĩa của Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2014 - 2016”.

Cán bộ Đồn BP Đàm Thủy trao tặng các tài liệu tuyên truyền pháp luật, băng đĩa tuyên truyền tại xã Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng. Ảnh: Bế Hồng Cương

Trên cơ sở kế hoạch 1351/KH-BCH, ngày 1-10-2015 về thực hiện “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2015 của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng và kế hoạch của đơn vị về tổ chức các hoạt động nhân ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015; đơn vị đã chủ động phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, cán bộ tư pháp 2 xã địa bàn và các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, cùng phối hợp với Hội đồng tư vấn pháp luật huyện triển khai đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2014 - 2016”, Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng” trong Quân đội năm 2015...

Trong thời gian cao điểm, đã phối hợp với các ngành chức năng đứng chân trên địa bàn tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức TTPBGDPL cho các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân trong địa bàn được 6 buổi/784 lượt người nghe; cấp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về các văn bản pháp luật cho quần chúng nhân dân; học sinh trên địa bàn; tổ chức phối hợp tuyên truyền lưu động...

Thông qua thực hiện các hoạt động nhân "Ngày pháp luật Việt Nam" năm 2015 đã góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác, đồng thời nâng cao ý thức rèn luyện kỷ luật của CBCS đơn vị và quần chúng nhân dân trên địa bàn; góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng nhà nước Việt Nam pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Trước đó, ngày 6-11, Ban chỉ huy Đồn BP An Hải, BĐBP Phú Yên cũng tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai các hoạt động nhân Ngày pháp luật năm 2015.

Bám sát chủ đề hàng năm và sự chỉ đạo của trên, ngoài việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Ngày pháp luật (9-11), cán bộ, chiến sỹ Đồn BP An Hải được nghe đề cương tuyên truyền về Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam theo qui định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2013; vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; ý nghĩa của Ngày Pháp luật trong quân đội. Hàng tháng, đơn vị đều duy trì tổ chức Ngày pháp luật tại đơn vị, với các hình thức lồng ghép nội dung phổ biến pháp luật vào các chương trình hoạt động của đơn vị thông qua giao ban, sinh hoạt, học tập, huấn luyện.

Nội dung tập trung vào việc phổ biến, tuyên tuyền về ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; phổ biến những luật, pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong nhiệm kỳ XIII; chú trọng pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới; các quy định về hoạt động Quân sự- Quốc phòng, quản lý bảo vệ biên giới; về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biển giới biển, đảo và những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế nhiệm vụ của BĐBP.

Đồn BP An Hải tuyên truyền giáo dục về chủ quyền biển đảo cho giáo viên và học sinh trường PTTH Lê Thành Phương. Ảnh: Quốc Cường

Năm 2015, với chủ đề “Toàn quân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã được phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; pháp luật về chủ quyền lãnh thổ; về công tác quản lý bảo vệ biên giới, lãnh thổ; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tập trung vào phổ biến Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng, về quyền con người, quyền dân sự, chính trị… , thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong toàn quân và trong lực lượng BĐBP.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, ngày này đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Thông qua đó, cổ vũ, khích lệ mọi cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức tôn trọng, bảo vệ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị, góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giữ vững ổn định đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bế Hồng Cương- Quốc Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/day-manh-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-nhan-ngay-phap-luat-viet-nam/