Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thời gian qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình đã có những cuộc làm việc với một số tỉnh thành với nhiều nội dung, trong đó vấn đề cải cách hành chính luôn được quan tâm, đặt ra cho các địa phương những yêu cầu cụ thể, thiết thực.

Làm việc tại Tuyên Quang vào cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đặc biệt yêu cầu Tuyên Quang cần gắn cải cách hành chính với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 khóa 12, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự chuyển biến nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị và bộ máy công quyền. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải thấm nhuần lời dạy và tư tưởng của Bác Hồ là “công bộc của dân”, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân…

Phó Thủ tướng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tiếp tục nhấn mạnh từng yêu cầu, thực hiện đối với 9 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực cải cách hành chính đặt ra trong năm 2018 mà Tuyên Quang cần phải thực hiện.

Những yêu cầu đối với Tuyên Quang cũng là yêu cầu đối với mọi tỉnh thành, địa phương. Trọng tâm cải cách hành chính đang được chú trọng, hướng về cơ sở. Ngay như tại Tuyên Quang, trước khi làm việc với tỉnh, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách của Chính phủ đã trực tiếp làm việc với Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh về công tác cải cách hành chính và yêu cầu các ngành này cần tiếp tục giảm các đầu mối, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, ứng dụng thông tin để phục vụ tốt hơn cho người dân, cho doanh nghiệp và sự nghiêp đổi mới của địa phương.

Khi làm việc với tỉnh, Phó Thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp. Ứng dụng công nghệ cao, tiếp cận điện năng, phát triển du lịch…tăng cường công khai minh bạch, tổ chức tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa việc giải quyết quá hạn, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực”.

Công tác cải cách hành chính của Nhà nước ta những năm qua đã thu được nhiều kết quả, phục vụ tốt cho quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Đánh giá vấn đề cải cách hành chính năm 2017, Chính phủ đã khẳng định thể chế của nền hành chính được cải cách, hoàn thiện thêm một bước, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được các bộ, ngành quan tâm, đẩy mạnh, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh…

Tuy nhiên, như Chính phủ nhận định, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc triển khai nhiều nội dung cải cách còn chưa quyết liệt, đồng bộ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật một số lĩnh vực còn hạn chế, thủ tục hành chính một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bộ máy vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả; việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra. Ý thức phục vụ người dân theo tinh thần công bộc của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế..v.v.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, theo Chính phủ đánh giá đó là do sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp trong việc thay đổi thói quen, cách làm cũ còn lớn; một bộ phận công chức hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức…Và đó là tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên chuyển, dưới chưa chuyển”…

Có lẽ để công tác cải cách hành chính thiết thực, thực sự đạt hiệu quả, để cho “trên nóng, dưới nóng”, “trên chuyển, dưới chuyển” mà Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Trực tiếp Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ cùng Đoàn công tác đã liên tục xuống các tỉnh, đặc biệt trực tiếp xuống các sở, ngành như ở Tuyên Quang để kiểm tra, đôn đốc. Sự đặc biệt quan tâm, sát sao của Chính phủ với quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính chuyển động, thực sự có hiệu quả cao.

Cụ thể, như tại Tuyên Quang, thời gian qua, tỉnh đã lãnh đạo quyết liệt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là các lĩnh vực như thuế, kho bạc, hải quan, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, tiếp cận điện năng…Các cơ quan, đơn vị đã đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 580 thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh, 378 thủ tục hành chính của UBND huyện, thành phố, thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cơ bản bình quân đạt trên mức 30%, một số lĩnh vực đã giảm từ 50- 83% thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật…Tỉnh đã tiến hành công bố kịp thời các thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính; triển khai tốt hệ thống dịch vụ hành chính công…

Từ việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần đưa Tuyên Quang đạt được những kết quả quan trọng, như Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cho biết: Liên tục trong hai năm 2016-2017, tỉnh đã hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2017, tăng trưởng kinh tế đạt 7,6 %; GRDP bình quân đầu người đạt 36, 2 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 23,3% năm 2016 xuống 19,3%, thu ngân sách năm 2017 đạt 1.777 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016…

Với những tỉnh miền núi như Tuyên Quang, việc đẩy mạnh cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Người ta càng kỳ vọng vào việc đẩy mạnh cải cách hành chính trong cả nước càng thúc đẩy tích cực vào quá trình phát triển của đất nước. Trên đã chuyển, dưới cần phải chuyển mạnh hơn. Ví như riêng lĩnh vực văn bản, tình trạng nợ đọng văn bản của Chính phủ năm qua không còn…Hy vọng các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ dứt điểm tình trạng này.

Và rồi từ những động thái tích cực của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính, người ta kỳ vọng năm 2018 và những năm tới đây sẽ có nhiều chuyển biến từ trung ương đến địa phương, không còn tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, thực sự nâng cao chất lượng, hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ đặt ra, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Kiên Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/goc-nhin-dai-doan-ket/day-manh-cai-cach-hanh-chinh-tintuc412011