Đẩy mạnh Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân

Hưởng ứng Chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa Xuân năm 2022 theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế và các địa phương trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ với tinh thần làm việc xuyên Tết, làm ngay, làm tốt, làm hiệu quả. Trong những ngày sau kỳ nghỉ Tết, các lực lượng đã 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người' để hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ các đối tượng được chỉ định.

Trẻ em từ 12-17 tuổi tại TP Việt Trì được tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Xuyên Tết tiêm vắc xin
Tại huyện Phù Ninh, ngay khi nhận được vắc xin do Sở Y tế điều chuyển, từ 13h ngày 31/1/2022 (tức 29 tháng Chạp năm Tân Sửu), Trung tâm Y tế huyện đã khẩn trương huy động lực lượng, thiết lập một điểm tiêm chủng cố định tại Trạm Y tế thị trấn và một điểm tiêm chủng lưu động tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. 16 cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã làm việc khẩn trương, khoa học, đảm bảo đúng quy định về công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng. Là người tham gia từ những ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng thần tốc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, điều dưỡng Triệu Thị Nguyễn - Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh nhiệm vụ tiêm chủng cho biết: “Những ngày qua, tôi cùng các đồng nghiệp đã nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi nhận được sự đồng tình, ủng hộ, động viên tích cực từ nhân dân. Người dân tiêm được thêm mũi nào, là mình mừng thêm một chút. Mệt thì mệt, nhưng vì mục tiêu nâng cao tỉ lệ bao phủ vắc xin, tạo miễn dịch cộng đồng nên chúng tôi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ”.Tại điểm tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế các huyện: Phù Ninh, Thanh Thủy và Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì ngay từ sáng sớm đã có khá đông người dân đến chờ tiêm chủng. Có lẽ đây là cái Tết đặc biệt nhất đối với các y bác sĩ vì họ vừa thực hiện nhiệm vụ trực tại cơ quan, vừa tiến hành tiêm vắc xin cho nhân dân, gác lại niềm vui đón Tết cùng gia đình, người thân.Được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, bà Trần Thị Hải, 49 tuổi, ở tổ 2, khu Mã Thượng B, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh phấn khởi cho biết: “Tôi rất mừng khi được tiêm bổ sung vắc xin phòng COVID-19. Mặc dù ngày cuối cùng của năm rất bận rộn nhưng khi được thông báo tôi cùng gia đình đã đến điểm tiêm để được tiêm phòng. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc được tiêm mũi vắc xin phòng COVID-19 bổ sung giúp người dân chúng tôi yên tâm hơn, kháng thể được tăng cường và có miễn dịch tốt hơn để yên tâm lao động sản xuất”.

Trong ngày 29 Tết, huyện Phù Ninh thực hiện tiêm 1.064 liều vắc xin cho người dân trên địa bàn huyện.
Đảm bảo an toàn và đúng tiến độ đề ra
Trong năm 2021, Việt Nam đã làm nên một kỳ tích khi trở thành một trong sáu nước có tỉ lệ bao phủ vắc xin cao nhất thế giới, mặc dù có xuất phát điểm thấp, chậm, lúc đó vắc xin khan hiếm trên toàn cầu và Việt Nam chưa sản xuất được trong nước. Từ chỗ chỉ có khoảng hơn 300.000 liều vaccine khi bắt đầu đợt bùng phát dịch thứ 4, đến nay, Việt Nam có khoảng 212 triệu liều. Để có được điều này, ngoài nỗ lực không mệt mỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thực hiện “ngoại giao vắc xin”, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, phải kể đến sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia có thể sản xuất vắc xin, nhưng lại không đạt được tỉ lệ bao phủ cao như vậy do tâm lý ngần ngại tiêm vắc xin của người dân.

Mục tiêu tiêm vắc xin đã được Chính phủ xác định rất rõ ràng: Hết tháng 1, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 12-17 tuổi; trong quý I, hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định. Cùng với đó, nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thận trọng trong việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 do UBND tỉnh ban hành. Trong đó, tập trung: Rà soát và tổ chức tiêm vét cho những người chưa được tiêm, nhất là những đối tượng từ chối tiêm chủng, người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phấn đấu tối thiểu 98% người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ liều cơ bản ngay trong tháng 1/2022; tổ chức tiêm mũi vắc xin tăng cường và mũi vắc xin nhắc lại cho người dân từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhóm người cao tuổi, người bệnh nền, phấn đấu tối thiểu đạt 99% trong quý 1/2022; rà soát, sẵn sàng phương án tiêm vắc xin cho nhóm trẻ em từ 5-11 tuổi theo hướng dẫn và tiến độ quy định của Bộ Y tế.
Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành; Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Sở; Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, Bệnh viện Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương tổ chức thực hiện và hoàn thành tiêm chủng phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 7, năm 2022 xong trước ngày 1/2/2022; lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 dịp Tết Nguyên đán theo sự phân bổ vắc xin COVID-19 của Sở Y tế; đảm bảo nhu cầu tiêm chủng của người dân không bị gián đoạn; bố trí đảm bảo an toàn theo quy định tại Văn bản số 1923/SYT-NVY&QLHN, ngày 23/7/2021 của Sở Y tế.Với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần làm việc bền bỉ, kiên cường, khắc phục mọi khó khăn của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế từ tỉnh đến cơ sở, từ ngày 29/1/2022 (tức 27 Tết) đến ngày 8/2, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm chủng cho 63.715 người dân, hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7 năm 2022. Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ có 994.296 (98,4%) người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19; 273.676 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi bổ sung, nhắc lại vắc xin COVID-19; 123.397 (96,7%) trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm đủ 2 mũi vắc xin.Tiến sĩ Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Chiến dịch thần tốc tiêm chủng mùa Xuân có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. Trước hết, tỉ lệ bao phủ vắc xin càng cao, nguy cơ lây nhiễm, số ca mắc, tỉ lệ chuyển nặng và tử vong càng được kéo giảm. Cùng với ý thức của người dân trong phòng, chống dịch, tỉ lệ bao phủ vắc xin chính là yếu tố tiên quyết để chúng ta có thể “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian sớm nhất.

Hoàng Quý

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/suc-khoe-doi-song/202202/day-manh-chien-dich-tiem-chung-mua-xuan-182764