Đẩy mạnh công tác đối ngoại, phục vụ phát triển KT - XH

Những năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; triển khai toàn diện trên các lĩnh vực với các hoạt động hợp tác phong phú. Qua đó, tranh thủ được các điều kiện quốc tế thuận lợi, góp phần đắc lực trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, thu hút đầu tư trên địa bàn.

Tỉnh ta có đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Năm 2023, các địa phương phía Trung Quốc xóa bỏ chính sách “zero Covid”, hoạt động xuất, nhập khẩu được khôi phục và tăng trưởng khá. Công tác đối ngoại theo đó cũng phục hồi mạnh mẽ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương triển khai công tác đối ngoại một cách chủ động, hiệu quả, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, ngoại giao kinh tế trở thành điểm sáng trong năm 2023 với tổng giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu tính đến hết tháng 10.2023 đạt 255,1 triệu USD, tăng 370,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại với các địa phương phía Trung Quốc như Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt - Trung; Hội chợ thương mại xuất, nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27...

Huyện Hoàng Su Phì và huyện Mã Quan (Trung Quốc) ký kết hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp.

Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Năm 2023, tỉnh tiếp nhận và triển khai 65 chương trình, dự án, khoản viện trợ; trong đó tiếp nhận mới 24 chương trình, dự án, khoản viện trợ ký cam kết với tổng kinh phí 104,8 tỷ đồng. Đến nay, các chương trình, dự án đang được triển khai hiệu quả, tập trung vào tăng cường sinh kế cho người dân tộc thiểu số, nhiều mô hình, dự án đã được nghiên cứu nhân rộng. Các nguồn lực quốc tế được thu hút, vận động, sử dụng hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống cho nhân dân. Điển hình như các chương trình chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và phòng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em; dự án xây dựng trường học, nhà lưu trú cho học sinh; tạo sinh kế bền vững cho thanh niên dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài được thực hiện đảm bảo đúng hiệp định đã ký.

Điểm nhấn trong công tác đối ngoại còn được thể hiện sinh động qua các hoạt động ngoại giao văn hóa. Các ngành chức năng và các huyện, thành phố đã phối hợp với đơn vị đối đẳng phía Trung Quốc tổ chức nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch; tuyên truyền, giới thiệu Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc nhằm thu hút hợp tác đầu tư; thúc đẩy xây dựng các sản phẩm du lịch liên kết. Các địa phương biên giới thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao. Các công ty du lịch cũng đẩy mạnh hợp tác để phát triển các tour du lịch mới và hấp dẫn cho nhân dân hai nước, từ đó giúp nhau lan tỏa các giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch.

Là địa phương có đường biên giới tiếp giáp với huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), năm 2023, cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức đa dạng các hoạt động đối ngoại như: Tổ chức các đoàn đại biểu thăm, hội đàm tại huyện Mã Quan và đón đoàn đại biểu huyện Mã Quan thăm, làm việc tại huyện. Tại các buổi làm việc, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, văn hóa, du lịch; phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới; tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh...

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, Trần Quang Bằng cho biết: Hai địa phương có nhiều nét tương đồng trong sản xuất nông, lâm nghiệp, vì vậy trong lĩnh vực này, hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác phát triển dược liệu, lúa gạo, trái cây, chè, rau củ, gia súc, gia cầm; hướng tới xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đối với hợp tác văn hóa - du lịch, hai bên thống nhất hằng năm cử các đoàn đại biểu và đoàn nghệ thuật tham gia các lễ hội lớn của nhau, như lễ hội truyền thống dân tộc, lễ hội văn hóa - du lịch và các hoạt động giao lưu thanh, thiếu niên, tạo điều kiện cho du khách đến du lịch tại hai địa phương. Thông qua các lĩnh vực hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, nhân dân hai bên giao lưu, phát triển kinh tế, góp phần ổn định đời sống, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định.

Thực hiện đường lối đối ngoại “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành nghiên cứu tham mưu mở rộng và thúc đẩy các lĩnh vực đối ngoại phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, duy trì mối quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh thực hiện các nội dung đã ký kết với các địa phương phía Trung Quốc. Tập trung mở rộng đối tác, lĩnh vực hợp tác, thu hút nhiều hơn các dự án đầu tư, các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh để thúc đẩy KT-XH phát triển. Tiếp tục duy trì các mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương đã thiết lập như: Tỉnh Benguet (Philippines); quận Boeun, tỉnh Chungcheongbuk và quận Hadong, tỉnh Gyeongsangnam (Hàn Quốc). Đổi mới hoạt động ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh Hà Giang ra thế giới. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại trên các lĩnh vực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Bài, ảnh: YÊN HOA

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202401/day-manh-cong-tac-doi-ngoai-phuc-vu-phat-trien-kt-xh-7e92d74/