Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống trong BĐBP

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống trong BĐBP, ngày 19-1, tại Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP đã có buổi làm việc với Cục Chính trị BĐBP, cùng các phòng, ban chức năng để thống nhất và triển khai các hoạt động liên quan.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Khánh Ngọc

Công tác giáo dục truyền thống trong BĐBP gồm hai nội hàm chính là công tác giáo dục truyền thống khoa học quân sự và các thiết chế văn hóa. Công tác này đối với lực lượng BĐBP vẫn còn nhiều khoảng trống, chưa thực sự xứng tầm với vị thế, lịch sử toàn lực lượng.

Từ thực tế đó, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng từ cấp Bộ Tư lệnh tới các đồn, trạm, hải đội tiến hành rà soát, chỉnh trang, bổ sung những thiết chế còn yếu và còn thiếu. Cụ thể là khu tưởng niệm, đài tưởng niệm ở các đồn, trạm BP, nhất là những nơi đã từng xảy ra các trận chiến đấu lớn, như biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, tuyến biển…; chính sách hậu phương quân đội đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh; các thiết chế văn hóa tại các đơn vị như: tủ sách, biển bảng…

Trong đó, đồng chí Phó Chính ủy BĐBP đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề tổng kết, biên soạn lịch sử và biên niên sử của các đơn vị; triển khai các đề tài nghiên cứu lịch sử quân sự, những trận đánh ma túy, bắt gián điệp, đánh biệt kích, bắn máy bay của lực lượng BĐBP đã lập nhiều chiến công.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, Đại tá Phương Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP báo cáo các công việc đã triển khai. Theo đó, Đề án Đổi mới giáo dục chính trị trong tình hình mới hiện đang được triển khai tại các đơn vị; Nhà Văn hóa và Bảo tàng BĐBP đang tiến hành làm bộ tranh, ảnh truyền thống và đĩa VCD có thuyết minh về các hiện vật đang được trưng bày tại Bảo tàng, sau đó sẽ cấp phát xuống từng đơn vị…

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng là vấn đề được toàn quân và cả nước quan tâm; là hình thức trực quan có hiệu quả nhất, thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ cán bộ, chiến sĩ với truyền thống lực lượng. Bởi vậy, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc đề nghị Cục Chính trị soạn thảo Chỉ thị cụ thể hóa các nội dung trên, làm cơ sở để các đơn vị ra Nghị quyết chuyên đề; chuẩn bị báo cáo tổng kết 60 năm công tác vận động quần chúng; xây dựng chuyên mục "Cha ông ta gìn giữ biên cương" trên Báo Biên phòng…

Các nội dung trên sẽ được quán triệt, báo cáo trong Hội nghị trực tuyến Sơ kết về công tác giáo dục truyền thống, lịch sử trong BĐBP, dự kiến tổ chức trước ngày 15-3-2016.

Khánh Ngọc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/day-manh-cong-tac-giao-duc-truyen-thong-trong-bdbp/