Đẩy mạnh công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 6-9, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra kỳ họp lần thứ XVI giữa Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Hai trưởng đoàn trao Biên bản kỳ họp lần thứ XVI.

Đoàn đại biểu Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia do ngài Đại tướng Pol Sa-ruon, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn.

Tại kỳ họp, hai bên đã đánh giá kết quả công tác phối hợp chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2016-2017, thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác mùa khô 2017-2018 và thời gian tới. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Chính phủ, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, các quân khu, chính quyền các cấp và nhân dân các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Mặc dù điều kiện thông tin ngày càng khó khăn, mùa khô năm 2016-2017, các đội quy tập mộ liệt sĩ của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 758 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 2 hài cốt liệt sĩ có danh tính.

Tại kỳ họp lần này, hai bên thống nhất một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời đánh giá hiện nay hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh vẫn còn, cần có sự phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sâu sát hơn nữa trong thời gian tới.

Trong mùa khô 2017-2018, hai bên tiếp tục phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam; thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân Campuchia, các tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh Việt Nam đã từng tham gia chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia tham gia cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Hai bên cũng tăng cường phối hợp kiểm tra, đánh gia kết quả, tổ chức khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân của mỗi bên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại kỳ họp, Thượng tướng Lê Chiêm và Đại tướng Pol Sa-ruon đã ký Biên bản kỳ họp lần thứ XVI giữa đoàn đại biểu Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia về tiếp tục tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia đã đến tham quan một số cơ sở văn hóa, xã hội, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: XUÂN DUY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/day-manh-cong-tac-phoi-hop-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-517054