Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Chiều 7-1, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP-TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; sơ kết 5 năm thực hiện các Chỉ thị số 04, 07, 09 của Bộ Công an về những nội dung liên quan đến xây dựng, củng cố nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Xuân Trường, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh…

Năm 2019, công tác PCTP-TNXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, có chuyển biến tích cực. Cụ thể: Toàn tỉnh xảy ra trên 1.100 vụ về trật tự xã hội, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt gần 84%, trong đó khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ trên 95%…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến đã biểu dương những kết quả tỉnh đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục chủ động hơn nữa trong tấn công, xử lý các loại tội phạm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm “tín dụng đen”; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Nhân dịp này, 50 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP-TNXH; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện các Chỉ thị nêu trên đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh.

Quỳnh Trang

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/day-manh-cong-tac-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-268406-205.html