Đẩy mạnh công tác xác định thông tin hài cốt liệt sỹ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 47 nghĩa trang liệt sĩ với gần 8 nghìn mộ liệt sĩ, trong đó có trên 3.800 mộ đã có đầy đủ thông tin về liệt sĩ, 286 mộ có thông tin nhưng chưa đầy đủ, trên 3.300 mộ chưa có thông tin về liệt sĩ và 477 mộ chưa có hài cốt liệt sĩ. Xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào 'Đền ơn đáp nghĩa', những năm qua, tỉnh ta đã huy động mọi lực lượng để thực hiện có hiệu quả Đề án 'Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ' và Đề án 'Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin'.

Nghĩa trang liệt sỹ xã Khánh Vân (Yên Khánh) được xây dựng khang trang.

Theo Đại táNguyễn Công Hoan, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 của tỉnh,liệt sĩ hi sinh trên địa bàn tỉnh chủ yếu là trong thời kỳ chống Pháp, nhữngnăm sau giải phóng, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt quy tập hàicốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, có nhiều hài cốt liệtsĩ không có thông tin hoặc có nhưng không đầy đủ gây khó khăn cho việc rà soát,đối chiếu danh sách, kết luận địa bàn. Mặc dù liệt sĩ còn thiếu thông tin cònnhiều, song việc xác định thông tin gặp nhiều hạn chế bởi nhiều hài cốt đã bịphân hủy ở mức độ rất cao nên khó khăn trong quá trình phân tích ADN cũng nhưviệc tìm kiếm hài cốt. Đối tượng để lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để đôíchứng thì tuổi đã cao, sức yếu, không ít trường hợp đã qua đời. Trong khi đó,nhiều nhân chứng là đồng đội của liệt sĩ có thể cung cấp thông tin về danh tínhhài cốt iệt sĩ nay cũng già yếu, trí nhớ giảm sút hoặc đã mất… Những khó khănnày đặt ra cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định thông tin hài cốt liệt sĩcần được triển khai thực hiện cẩn thận, khoa học, chính xác, nhưng cũng hết sứckhẩn trương, chạy đua với thời gian.

Theo đó, việcquán triệt, triển khai thực hiện Đề án 1237 “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹgiai đoạn 2016 - 2018” và Đề án 150 “Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thôngtin” trên địa bàn tỉnh cơ bản được triểnkhai kịp thời, đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, nhờ đó, đã đạt được nhữngkết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã rà soátthông tin 712 liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ LLVT địa phương và cán bộ dân chínhđảng, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến. Trong đó, có 18 liệt sỹ hisinh trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố khác chưa có thông tin về phần mộ. Đồngthời, xác minh, bổ sung thông tin gần 2.000 liệt sỹ quê Ninh Bình theo đề nghịcủa các đơn vị quân đội. Năm 2016, trên cơ sở tin báo của nhân dân, Ban chỉ đạotỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệtsỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Năm 2017, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã xâydựng kế hoạch và tổ chức cất bốc, di chuyển, bàn giao 25 hài cốt liệt sỹ cho SởLao động, Thương binh và Xã hội 14 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước bảo đảmtrang trọng, chu đáo, an toàn. Cũngtrong năm 2017, 2018, Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và cácđịa phương đón nhận, tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Lê VănKiệm ở huyện Gia Viễn và liệt sỹ Trần Đình Quảng ở thành phố Ninh Bình về antáng tại địa phương đảm bảo trang trọng, chu đáo.

Đối với việc thựchiện Đề án “Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin”, Sở Lao động, Thươngbinh và Xã hội đã phối hợp với Bộ CHQS và Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh chỉđạo hướng dẫn các địa phương, thân nhân liệt sỹ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hàicốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Trong năm 2017-2018, đã tiếp nhận, hướng dẫnthủ tục cho 35 thân nhân lấy mẫu giám định ADN. Tính đến ngày 30/9/2018, Banchỉ đạo đã tiếp nhận trên 8 nghìn thông tin do các tổ chức, cá nhân gửi đến,qua đó từng bước rà soát để xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, bổsung vào danh sách quản lý, đồng thời thông tin đến gia đình liệt sĩ. Hiện nay,các huyện, thành phố cũng đang tiến hành kiểm đếm mộ liệt sĩ trong các nghĩatrang và phát phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, rà soát thôngtin, kết luận địa bàn, lập sơ đồ, bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấpthôn, xóm và xã…

Đại tá NguyễnCông Hoan, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 của tỉnh nhấnmạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là một việc làm rất cần thiết,vừa thực hiện chính sách hậu phương quân đội, vừa thể hiện truyền thống uốngnước nhớ nguồn của dân tộc. Mặc dù có nhiều nỗ lực, song trên thực tế số liệtsỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều, chủ yếu trong thời kỳchống Pháp. Vì vậy, Ban chỉ đạo cũng đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu, giảipháp cụ thể để đẩy nhanh việc thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150. Theo đó, phấnđấu đến hết quý 1/2019, toàn tỉnh hoàn thành thành lập bản đồ tìm kiếm, quy tậphài cốt liệt sĩ ở cấp xã, cấp huyện, đồng thời xác định khu vực có hài cốt liệtsĩ, xây dựng kế hoạch, thành lập lực lượng lâm thời, tổ chức tìm kiếm, quy tập.Phấn đấu hết năm 2020, cơ bản số hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn được tìmkiếm, quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liêụvề hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thànhnhiệm vụ này, trong thời gian tới, các địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo,quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt củacác ban, ngành, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chínhtrị và các tầng lớp nhân dân trong việc tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốtliệt sỹ còn thiếu thông tin. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đểthu thập, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sỹ và thân nhân liệtsỹ; kết hợp việc vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹvới giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh với hồ sơ,tài liệu các cơ quan, đơn vị, nhân chứng cung cấp. Ban chỉ đạo cũng sẽ tăngcường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Đề án, qua đó kịp thơìbiểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháthiện, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời kiênquyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tínhhài cốt liệt sĩ để trục lợi.

Bài, ảnh: NguyễnHùng

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iay-manh-cong-tac-xac-dinh-thong-tin-hai-cot-liet-sy-20181109085831670p3c24.htm