Đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên

Tháng 7 vừa qua, T.Ư Ðoàn đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác triển khai Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Y sĩ, bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh, phát thuốc cho người dân huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Y sĩ, bác sĩ trẻ tình nguyện khám bệnh, phát thuốc cho người dân huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Tháng 7 vừa qua, T.Ư Ðoàn đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác triển khai Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Qua đây, đánh giá kỹ các kết quả, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục trong nửa sau nhiệm kỳ gắn với cập nhật các bối cảnh, tình hình mới gây ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức đoàn như dịch Covid-19, thiên tai, lũ lụt, đón bắt những phương hướng, nhiệm vụ mới tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong nửa còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn sẽ tập trung đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động sát với nhu cầu của thanh, thiếu nhi cùng nhiệm vụ chung của đất nước theo hướng ứng dụng mạnh mẽ truyền thông số, công nghệ thông tin hiện đại.

Ðể tiếp cận, định hướng, hỗ trợ và đồng hành với thanh niên, các cấp bộ đoàn đã và đang tích cực triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Tuy nhiên, thực tế triển khai Chỉ thị số 42 đã cho thấy việc "gộp" giải pháp chung cho tất cả các nhóm đối tượng thanh niên khác nhau chưa mang lại hiệu quả mong đợi. Vì vậy, thời gian tới, cần "phân luồng" rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ nêu trên gắn với đổi mới phương thức theo chiều sâu. Trước những yêu cầu, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, cần thúc đẩy tinh thần tự học tập và tư duy sáng tạo trong thanh, thiếu nhi bằng cách "phủ sóng" cao độ của phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". Từ đó, cung cấp cho thanh, thiếu niên, nhi đồng hành trang cần thiết, đồng thời củng cố công tác rèn luyện đoàn viên ưu tú để Ðảng xem xét kết nạp, bổ sung nguồn sinh lực mới.

Yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức, hoạt động của tổ chức đoàn không chỉ là nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước đặt ra cho tổ chức đoàn, mà còn bắt nguồn từ chính thực tiễn tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của thanh niên. "Thực tế hiện Ðoàn, Hội đang có những "đối thủ cạnh tranh" về phương diện thu hút, tập hợp thanh niên. Nếu không tự chuyển động, cập nhật, thì đoàn có nguy cơ tụt hậu so với thanh niên, thậm chí đánh mất vị trí vốn có trên mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng trẻ", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ. Ðể hiện thực hóa điều này, các cấp bộ đoàn, hội cần chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, năng lực triển khai nhiệm vụ các cơ quan chuyên trách của tổ chức đoàn. Bởi thực tế, bộ máy tổ chức của Ðoàn hiện đang đứng trước nhiều vấn đề như thiếu hụt cán bộ đoàn ở tất cả các cấp sau thời gian dài không tổ chức thi tuyển; chất lượng cán bộ đoàn chưa cao, chưa đồng đều, thậm chí một số nơi bị tụt hậu so với thanh niên; có nơi chi đoàn không có hoặc có quá ít đoàn viên, có nơi rất đông thanh niên nhưng lại chưa có tổ chức đoàn...

Bên cạnh đó, với nhóm thanh niên tiên tiến, song song những giải pháp, công cụ đang được áp dụng hiện nay, các cấp bộ đoàn, hội cần quan tâm củng cố, nâng cấp hoạt động để Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ không chỉ dừng lại ở tuyên dương, mà tiến tới hỗ trợ, đồng hành để các tài năng trẻ phát huy tối đa cả về trí và lực, trở thành mũi tiên phong của thanh niên. Ðồng thời, tiếp tục duy trì cơ sở dữ liệu về tài năng trẻ, tổ chức thường xuyên Ðại hội Tài năng trẻ và Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, triển khai thêm các diễn đàn, kết nối các nguồn lực để những tinh hoa này có thêm cơ hội phát huy.

Thời gian tới, Ðoàn, Hội các cấp sẽ nỗ lực phối hợp các cơ quan có thẩm quyền đăng ký, đảm nhận những đề án thanh, thiếu niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực ngoại ngữ, bảo đảm việc học tập cho thanh, thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa; đào tạo lại, đồng hành để thanh niên công nhân không thất nghiệp sau tuổi 30; bảo đảm chất lượng dân số thông qua giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục tiền hôn nhân cho bạn trẻ... T.Ư Ðoàn đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao thực hiện nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thanh, thiếu nhi trên không gian mạng để các bạn trẻ sẵn sàng tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc một cách đúng đắn khi cần.

Bài và ảnh: NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/day-manh-hoat-dong-cua-to-chuc-doan-thanh-nien-630481/