Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại qua kênh ngoại giao

Chiều 26-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức gặp mặt các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tiến cử năm 2020, trao đổi về công tác thông tin đối ngoại. Đến dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và 31 đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chiều 26-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức gặp mặt các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được tiến cử năm 2020, trao đổi về công tác thông tin đối ngoại. Đến dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hồng Diên; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông và 31 đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao vai trò cầu nối thông tin của các đại sứ, tổng lãnh sự; nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành liên quan trong công tác thông tin đối ngoại, nhất là mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo T.Ư với Bộ Ngoại giao; đồng thời nêu những kinh nghiệm tuyên truyền, xử lý thông tin trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị các vị trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chú ý xử lý hài hòa mối quan hệ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; đổi mới phương pháp thông tin, ứng dụng các phương pháp truyền thông mới, hiệu quả để làm cho bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ về khát vọng yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình quốc tế, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường hơn nữa việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/day-manh-hoat-dong-thong-tin-doi-ngoai-qua-kenh-ngoai-giao-614490/