Đẩy mạnh hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và TP Busan

Tại buổi gặp gỡ và làm việc trực tuyến giữa lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và TP Busan (Hàn Quốc), diễn ra vào chiều 10-9, hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế.

Lãnh đạo hai thành phố cùng nhất trí cho rằng, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, buổi làm việc trực tuyến là biểu hiện của quyết tâm và mong muốn của cả hai địa phương nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai thành phố. Trao đổi về các biện pháp phục hồi kinh tế, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: Thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân, chuyên gia và người lao động nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Busan, được nhập cảnh vào Việt Nam làm ăn thuận lợi, lâu dài và an toàn.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tại buổi làm việc trực tuyến.

Ông Byeon Sung Wan, quyền Thị trưởng TP Busan, cảm ơn những trao đổi của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đề nghị hai địa phương phối hợp thành lập tổ công tác online liên ngành để trao đổi trực tuyến, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

XUÂN DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/day-manh-hop-tac-giua-tp-ho-chi-minh-va-tp-busan-634836