Đẩy mạnh hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản

Chiều 23/9, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Nhật Bản do ông Ryu Uehara, Cục trưởng Cục cảnh sát thuộc Tổng Cục Hình sự, Bộ Tư pháp Nhật Bản làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp ông Ryu Uehara cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với VKSND tối cao Việt Nam.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp và pháp luật hai nước, giữa VKSND tối cao và Bộ Tư pháp Nhật Bản.

 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Cục trưởng Cục cảnh sát, Tổng Cục Hình sự, Bộ Tư pháp Nhật Bản Ryu Uehara

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tiếp Cục trưởng Cục cảnh sát, Tổng Cục Hình sự, Bộ Tư pháp Nhật Bản Ryu Uehara

Đánh giá cao mục đích, nội dung chuyến công tác của đoàn cũng như những kết quả tích cực mà Dự án Jica Nhật Bản mang lại đối với các cơ quan tư pháp, pháp luật Việt Nam trong đó có VKSND tối cao, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, trong giai đoạn tới, Dự án sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, mang lại nhiều kết quả tốt hơn.

Tại buổi tiếp, ông Ryu Uehara, Cục trưởng Cục cảnh sát, Tổng Cục Hình sự, Bộ Tư pháp Nhật Bản vui mừng được đến thăm và làm việc tại VKSND tối cao Việt Nam, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp mà Lãnh đạo VKSND tối cao dành cho đoàn.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng quà lưu niệm ông Ryu Uehara

Ông Ryu Uehara cho biết, mục đích chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp hình sự giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản; trao đổi về những xu hướng cải cách gần đây trong lĩnh vực tư pháp hình sự của Nhật Bản. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, điều tra kỹ thuật số và kinh nghiệm thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Từ mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, ông Ryu Uehara tin tưởng, thời gian tới chắc chắn mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp, pháp luật hai nước, giữa VKSND tối cao Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ phát triển và đạt nhiều kết quả thực chất hơn.

Ngay sau khi tiếp đoàn, nhân dịp này, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho ông Nobuhiro Matsuo, Công tố viên Bộ Tư pháp Nhật Bản, Chuyên gia dài hạn Dự án “Hài hòa hóa Pháp luật hiện hành và thống nhất áp dụng Pháp luật hướng tới năm 2020” (Dự án Jica pháp luật).

Tại buổi lễ, sau khi nghe lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự tóm tắt thành tích của ông Nobuhiro Matsuo, VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 398/QĐ-VKSTC ngày 6/9/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho ông Nobuhiro Matsuo.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho ông Nobuhiro Matsuo

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho ông Nobuhiro Matsuo, đồng thời phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của ông Nobuhiro Matsuo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 27/9, Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ thăm và làm việc với Cơ quan điều tra VKSND tối cao; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh; đồng thời, thăm và làm việc tại VKSND một số tỉnh, thành trước khi về nước.

Đắc Thái

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/day-manh-hop-tac-giua-vksnd-toi-cao-viet-nam-va-bo-tu-phap-nhat-ban-76075.html