Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến trong ngành răng hàm mặt

350 gian hàng giới thiệu sản phẩm nha khoa nổi tiếng từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới được trưng bày Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế (VIDEC) lần thứ 11.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiếnvà các đại biểu cắt băng tại triển lãm răng hàm mặt quốc tế lần thứ XI. Ảnh: Trần Nguyên

Ngày 22/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Hội Răng hàm mặt Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế lần thứ XI. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự.

Sự kiện còn có sự tham dự của hàng nghìn đại biểu trong nước và trên 300 đại biểu quốc tế từ 25 quốc gia trên thế giới.

Theo GS.TS Trịnh Đình Hải, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, hội nghị năm nay có 350 gian hàng triển lãm, giới thiệu các sản phẩm nha khoa nổi tiếng của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Cũng theo GS Trịnh Đình Hải, năm nay, quy mô của hội nghị lớn hơn mọi năm, lần đầu tiên kéo dài 4 ngày, và tổ chức ở 5 địa điểm: "Năm nay, chúng tôi khá khắt khe với báo cáo viên, chọn lọc rất kỹ càng, để có chất lượng tốt. Đáng chú ý hơn, diễn đàn VIDEC, lần đầu tiên bàn về vấn đề nha học đường, mời các chuyên gia của các nước trong khu vực và trên thế giới bàn về vấn đề điều chỉnh Nha học đường. Bởi sau 30 năm hoạt động, chương trình nha học đường hiện nay rất khó khăn".

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian qua, ngành răng hàm mặt Việt Nam được sự quan tâm của Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ, hợp tác của các tổ chức quốc tế đã có nhiều tiến bộ. Mạng lưới chuyên ngành răng hàm mặt đã được mở rộng và phát triển từ thành phố lớn đến các vùng sâu, vùng xa của cả nước. Nhiều bệnh viện răng hàm mặt trên toàn quốc đã triển khai các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ngang tầm trong khu vực và trên thế giới. Dự phòng các bệnh răng miệng cho trẻ em đã được chú trọng và triển khai với nhiều hoạt động phong phú như: Chương trình nha học đường trẻ em đã được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nêu rõ, ngành răng hàm mặt đã tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới cũng như tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế. Chính vì vậy, hội nghị khoa học và triển lãm là dịp tốt để các nhà chuyên môn, nhà khoa học cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những kỹ thuật tiên tiến, thông tin mới trong lĩnh vực phòng bệnh, khám, chẩn đoán, điều trị răng hàm mặt.

Diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 20-24/8), hội nghị có 28 phiên khoa học với trên 80 chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu được quan tâm, bao gồm: Phẫu thuật hàm mặt và sọ mặt, điều trị ung thư miệng – hàm mặt, cấy ghép Implant, nắn chỉnh răng – mặt, phục hình răng và vật liệu nha khoa thông minh 4.0, ghép xương và tái tạo mô quanh răng, chỉnh hình xương mặt- hàm, vi phẫu thuật phục hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt, nha khoa dự phòng, nha khoa thẩm mĩ…

Tại lễ khai mạc hội nghị, Giáo sư Trịnh Đình Hải, Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam đã trao kỷ niệm chương của hội nghị cho Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và các thành viên đoàn chủ tịch…/.

Bích Liên

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/day-manh-hop-tac-quoc-te-tiep-thu-ky-thuat-tien-tien-trong-nganh-rang-ham-mat-494931.html