Đẩy mạnh phòng, chống bạo lực gia đình

Những năm gần đây, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn TP. Nha Trang tuy có giảm hơn so với giai đoạn trước nhưng tính chất vụ việc vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ tái diễn cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền sẽ góp phần hạn chế thấp nhất các vụ bạo lực gia đình.

Những năm gần đây, số vụ bạo lực gia đình (BLGĐ) trên địa bàn TP. Nha Trang tuy có giảm hơn so với giai đoạn trước nhưng tính chất vụ việc vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ tái diễn cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền sẽ góp phần hạn chế thấp nhất các vụ BLGĐ.

Nhiều địa chỉ tin cậy

Bà V.T.N (75 tuổi, ở đường Nguyễn Đức Cảnh) kể, gia đình bà có 5 người con. Chồng bà mất sớm, để lại cho bà căn nhà gần 100m2. Các con của bà đã lập gia đình và ra ở riêng, chỉ có con gái út đang sống cùng bà. Đến bây giờ, bà cũng không nghĩ bản thân bà bị chính các con bạo lực tinh thần. Bà thường xuyên phải chứng kiến các con cãi nhau mỗi lần bàn về chia tài sản là ngôi nhà chung. Đồng lương ít ỏi nghỉ hưu mất sức của bà cũng bị con gái út lấy. Trong gia đình gần như bà không có tiếng nói, có góp ý gì thì bị các con gạt đi, to tiếng mắng mỏ. “Tôi có chia sẻ chuyện gia đình với một cán bộ phụ nữ tổ dân phố, được chị động viên, an ủi và tư vấn cách giải quyết. Cũng nhờ thế tôi đã dàn xếp được việc gia đình, cảm thấy được an ủi hơn...”, bà N. nói.

Lãnh đạo TP. Nha Trang tặng bằng khen cho các cá nhân làm tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Bà Huỳnh Thị Như Trang - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Trường cho hay, cách đây 2 năm, bà chứng kiến và tham gia hòa giải 1 vụ BLGĐ khá đặc biệt ở Tổ dân phố 4 Bình Tân. Đó là gia đình chị T. T. N, có 2 con nhỏ, người chồng liên tục bị vợ bạo hành. Sau nhiều lần các tổ chức đoàn thể phối hợp với tổ dân phố hòa giải không thành, cặp vợ chồng này sau đó đã ly hôn. Điều đáng nói là sau đó không lâu, người chồng làm đơn kêu cứu lên chính quyền, vì người vợ cho 2 con nghỉ học để gây áp lực, đòi quay lại. Sau nhiều lần chính quyền can thiệp, hòa giải, 2 đứa trẻ được chuyển về ở với bố và tiếp tục đến trường.

Theo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang, từ năm 2008 đến 2018, triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, trong đó tiêu chí “không BLGĐ” được các cấp hội triển khai sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ. Qua đó, tổ chức hội đã can thiệp và hòa giải thành 72/77 vụ BLGĐ, tư vấn pháp luật cho 1.014 phụ nữ. Bên cạnh đó, hội tiếp tục duy trì 3 câu lạc bộ “Pháp luật”, 27 địa chỉ tin cậy… nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng bị BLGĐ. Thông qua đó, người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, góp phần giảm đáng kể các vụ BLGĐ.

Bà Cao Hữu Diệu Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh cho hay, địa phương luôn xác định tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai công tác phòng, chống BLGĐ. 100% cán bộ, đảng viên trong phường, từ tổ dân phố trở lên được quán triệt, phổ biến luật và có khoảng 80% người dân biết Luật Phòng, chống BLGĐ. Vì vậy, đã góp phần giảm xảy ra các vụ BLGĐ. 10 năm qua, trên địa bàn phường xảy ra 11 vụ BLGĐ. Đa số nạn nhân đều chủ động tìm đến các địa chỉ tin cậy ở cộng đồng nhờ hỗ trợ. Chính quyền địa phương cũng như các tổ chức, đoàn thể đã tiến hành hòa giải thành, không có vụ nào xảy ra hậu quả nghiêm trọng, đến nay không còn tiếp tục xảy ra...

Cần đẩy mạnh tuyên truyền

Theo thống kê, đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 443 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 443 nhóm phòng, chống BLGĐ, 1.241 địa chỉ tin cậy. 10 năm qua đã xảy ra 329 vụ BLGĐ, trong đó từ năm 2008 đến 2015 xảy ra 300 vụ; năm 2016: 12 vụ, năm 2017: 12 vụ và 6 tháng đầu năm 2018 xảy ra 5 vụ. Nạn nhân bị BLGĐ đa phần là phụ nữ. Các cơ quan chức năng, đoàn thể đã hòa giải được 267 vụ, áp dụng biện pháp giáo dục 37 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ và xử lý hình sự 9 vụ.

Qua kết quả thống kê cho thấy, những năm gần đây, số vụ BLGĐ có giảm so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi BLGĐ chưa đạt hiệu quả cao; việc hỗ trợ, giúp nạn nhân bị BLGĐ chưa đạt yêu cầu. Công tác hòa giải đối với một số vụ việc, nhất là các trường hợp ly hôn chưa kịp thời, hiệu quả không cao. Nhiều nhóm phòng, chống BLGĐ và địa chỉ tin cậy hoạt động chưa hiệu quả do thiếu kinh phí. Nhiều vụ BLGĐ còn khó phát hiện và khả năng tái diễn cao, do người bị bạo hành e ngại định kiến xã hội, không muốn nói ra. Khi vụ việc được phát hiện, người trong cuộc thường muốn hòa giải, không muốn xử lý theo quy định pháp luật, vì vậy việc xử lý gặp không ít khó khăn, hiệu quả thấp.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, để công tác phòng, chống BLGĐ hiệu quả, hàng năm, chính quyền các xã, phường phải tổ chức đánh giá tình hình các vụ BLGĐ xảy ra trên địa bàn để có giải pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, tiến tới chuyển đổi hành vi của người dân về phòng, chống BLGĐ; đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; chú trọng trang bị, hỗ trợ cho phụ nữ khả năng tự vệ, có nghề nghiệp ổn định, độc lập tài chính và ý thức làm chủ bản thân. Chính quyền xã cần xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi BLGĐ; lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, qua đó ổn định đời sống người dân, góp phần hạn chế BLGĐ do nguyên nhân kinh tế khó khăn.

Lưu Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/day-manh-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-8094885/