Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững thu hút đông đảo nông dân trên địa bàn thành phố tham gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Mô hình trồng bưởi da xanh mang lại thu nhập ổn định cho người dân xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. TRONG ẢNH: Ông Đặng Văn Nhân (thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh) kiểm tra vườn bưởi. Ảnh: VĂN HOÀNG

Giữa tháng 9-2022, tại hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc, lần thứ VI, giai đoạn 2017-2022 được tổ chức ở Hà Nội, ông Bùi Cam (trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) vinh dự là một trong 27 nông dân tiêu biểu toàn quốc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2017-2022.

Được biết, hơn 15 năm triển khai mô hình trồng rừng và chăn nuôi gia súc, ông Bùi Cam đã và đang thu lại “quả ngọt”, đến nay kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định. Hiện ông đang trồng rừng với tổng diện tích khoảng 51ha cây keo lá tràm theo phương pháp trồng gối đầu. Cứ cách nhau 2 năm, ông sẽ thu hoạch với diện tích khoảng 25ha, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận mang lại gần 3,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ông còn chăn nuôi khoảng 40 con bò, mỗi năm thu được gần 400 triệu đồng. “Mô hình trồng rừng và chăn nuôi gia súc của tôi đang giải quyết việc làm cho 10 lao động với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng”, ông Bùi Cam chia sẻ.

Cũng tại hội nghị biểu dương trên, bà Trần Thị Thu Thủy (trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) là một trong 300 nông dân tiêu biểu toàn quốc được vinh danh. Với mô hình sản xuất và kinh doanh các loại hoa tươi, bà Thủy đang trồng hoa tổng diện tích gần 10.000m2. Để bảo đảm chất lượng của các giống hoa, bà Thủy tự nhân giống hoa, đồng thời tìm kiếm các giống hoa mới, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương để tạo sự đa dạng cho thị trường và khách hàng. Hoa tươi của bà Thủy đang cung cấp cho những đối tác ở các tỉnh, thành phố như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam… với lợi nhuận bình quân mỗi năm đạt hơn 1 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành (bên phải, hàng trên cùng) trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Bùi Cam, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang về thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2022. Ảnh: VĂN HOÀNG

Bên cạnh 2 trường hợp trên, nhiều nông dân hiện nay đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, phát huy lợi thế, khai thác tiềm năng đất đai, lao động tại địa phương… để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình như: ông Hồ Như Liệu (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao; ông Lê Công Hưng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) với quy mô 250 chuồng nuôi chim cút trên diện tích 1.000m2, thu nhập bình quân hằng năm khoảng 300 triệu đồng; ông Phạm Văn Luận (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) sản xuất kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp, dược liệu với diện tích sản xuất 10.000m2, lợi nhuận hằng năm gần 600 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 30 lao động…

Ông Nguyễn Kim Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đánh giá, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững thực sự trở thành phong trào chủ đạo nòng cốt trên địa bàn thành phố. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày được nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhiều hộ nông dân đã thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông thôn, thành lập các tổ hợp tác nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh... Song, để phong trào đi vào đời sống, các cấp Hội Nông dân cần có sự đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của phong trào; đồng thời nêu gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình, điển hình tiêu biểu; phổ biến các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới. Qua đó, phong trào phát triển sâu rộng trong nhiều lĩnh vực; thu hút lượng lớn hội viên hăng hái tham gia thi đua, vươn lên làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững; góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ngành nghề.

VĂN HOÀNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5404/202210/day-manh-phong-trao-nong-dan-san-xuat-kinh-doanh-gioi-3926311/