Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', thời gian qua, Công an xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai) đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã và nhóm liên gia tự quản về ANTT xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai)

tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật.

Là xã vùng 2, Mường Chiên có 3 bản, 422 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Là xã thuần nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thượng úy Điêu Chính Thùy, Trưởng Công an xã, cho biết: Với phương châm dựa vào sức mạnh của người dân, Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xây dựng nhân rộng các mô hình tự quản, nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Qua rà soát, năm 2020 trên địa bàn xã không có vụ việc vượt quá thẩm quyền phải chuyển lên cơ quan chức năng cấp trên giải quyết; 6/6 đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, các nhóm, tổ tự quản đều đạt loại khá trở lên. Từ năm 2017 đến nay, xã Mường Chiên đạt và giữ vững tiêu chí 19.2 “Giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn”.

Các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải đều được hướng dẫn xây dựng quy chế và cách thức hoạt động. Mỗi buổi họp đều mời công an xã phụ trách địa bàn cùng tham dự để hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền và nắm bắt các đề xuất, kiến nghị của cơ sở, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời không để phát sinh thành điểm nóng. Đặc biệt, để nâng cao nhận thức cho người dân, năm 2020, Công an xã đã phối hợp với Ban Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội xã tổ chức 5 buổi tuyên truyền tại các bản. Nội dung tuyên truyền tập trung thông tin, hướng dẫn thực hiện các văn bản của các cấp về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT; bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản; xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; công tác phòng chống tội phạm về ma túy, quản lý cư trú, đăng ký tạm trú, thường trú; phòng chống bạo lực gia đình... Hằng năm, tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Đến nay, trên địa bàn xã có 19 nhóm liên gia tự quản về ANTT, 3 tổ an ninh nhân dân, 3 tổ hòa giải, 3 tổ phòng cháy chữa cháy, với tổng số 553 thành viên. Các tổ, nhóm đã tích cực phát giác, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nằm ngay trung tâm xã, bản Bon có 150 hộ, 757 nhân khẩu. Để giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bản đã thành lập 7 nhóm liên gia tự quản về ANTT, với 150 thành viên. Ông Lò Văn Thu, nhóm trưởng nhóm 3 cho biết: Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân đều nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật; tích cực tố giác tội phạm và kịp thời báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện những trường hợp khả nghi, vi phạm pháp luật. Hằng năm, tổ chức cho các hộ ký cam kết, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy ước, hương ước của bản và đưa vào tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa. Nhờ đó, nhiều năm qua, tình hình ANTT trong bản được giữ vững, đạt danh hiệu bản văn hóa.

Đến thăm gia đình ông Hoàng Văn Nhiện, bản Bon. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, béo khỏe hiện tại của ông không ai nghĩ trước đây ông từng nghiện rượu nặng, cơ thể suy nhược. Ông Nhiện kể: Trước kia, mỗi ngày tôi uống hơn 1 lít rượu, cơm có thể không ăn, nhưng rượu nhất định phải có, vì thiếu rượu chân tay bủn rủn, bứt rứt khó chịu, người gầy yếu, không làm được gì. Hơn nữa khi say rượu còn gây xích mích với vợ con và hàng xóm. Được các đồng chí công an xã và nhóm liên gia tự quản đến vận động, giải thích, giúp tôi hiểu được tác hại của rượu và quyết tâm cai rượu.

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và sự tham gia tích cực của nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Mường Chiên đã thực sự phát huy hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-36079