Đẩy mạnh phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' tại cơ sở

Ngày 20/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)' tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Phong trào TDBVANTQ trong toàn tỉnh thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị, địa phương với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, sáng tạo, bám sát tình hình thực tế. BCĐ huyện, thành phố tổ chức 18 đợt vận động tập trung tại các xã, thị trấn. Lực lượng Công an tại cơ sở được tăng cường, củng cố với phương châm “huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Duy trì hoạt động có hiệu quả 451 tổ an ninh nhân dân thôn, xóm, 458 tổ an ninh tự quản về an ninh trật tự.

Các ngành chức năng tiếp nhận 1.371 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết, xử lý 1.208 tin, đạt 91,72%. Lực lượng Công an truy bắt, vận động đầu thú được 27 đối tượng truy nã; điều tra, khám phá 335 vụ, 6.373 đối tượng hình sự, đạt 83,12%; bắt giữ 283 vụ, 412 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 184 bánh và 1,14kg heroin, 10.030 viên ma túy tổng hợp. Vận động nhân dân giao nộp 194 khẩu súng tự chế các loại và một số vũ khí, vật liệu nổ khác.

Toàn tỉnh đã có 947 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, 1.809 khu dân cư, 162 xã, thị trấn, 8 phường được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 84% Gia đình văn hóa…

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 104 cá nhân; tặng Bằng khen cho 12 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 11 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 40 tập thể, 37 cá nhân đã có thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2019.

Thanh Duyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/toan-dan-phong-chong-toi-pham/day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-tai-co-so-582805/