Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng nhiều hình thức

Ngày 24/5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về 'Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới'.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tỉnh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 09 trên địa bàn tỉnh, từ năm 2013 đến nay, BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng, triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong 10 năm, quần chúng nhân dân cung cấp 25.778 nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó có 14.668 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, bắt giữ tội phạm. Toàn tỉnh xây dựng được 19 loại mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ, tập trung ở 12.197 địa bàn (do lực lượng công an hướng dẫn), thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đồng chí Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang khẳng định: Bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, BCĐ các cấp đã bám sát yêu cầu, nội dung Chương trình phối hợp số 09 để thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Chủ tịch MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh tặng Bằng khen của MTTQ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Bộ Công an và Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trong tình hình mới, cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng công an và MTTQ cùng các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tập trung xây dựng chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm KT-XH của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt tình hình, có phương án xử lý hiệu quả, dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 18 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 4 tập thể và 8 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; 4 tập thể, 8 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.

M.Hiền

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/day-manh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antq-bang-nhieu-hinh-thuc-i694562/