Đẩy mạnh rút dân khỏi Idlib, quân Syria chuẩn bị đánh lớn

Chính phủ Syria đã mở lại hành lang nhân đạo Abu Duhur cho dân thường thoát khỏi khu vực Idlib

Chính phủ Syria đã mở lại trạm kiểm soát Abu Duhur để cho phép nhiều dân thường thoát khỏi vùng lãnh thổ Jihadi ở Idlib nối với khu vực do quân đội Syria kiểm soát. Trước đây, trạm kiểm soát này đã bị đóng cửa vì lo ngại vấn đề an ninh từ các phần tử đối lập tại đây.

Hành lang nhân đạo này được sự hỗ trợ của quân đội Nga, trang bị tất cả các dịch vụ hậu cần cần thiết để tiếp nhận những thường dân - người sẽ rời khỏi khu vực đang bị chiếm đóng bởi các tay súng đối lập.

Theo thông tin ngày 23/10, khoảng 200 dân thường đã vượt qua khu vực này để đến được các trại tị nạn do quân đội Syria và Nga bảo vệ. Ngoài ra, chính phủ Syria vẫn đang duy trì các hành lang nhân đạo như vậy trong thời gian qua và hàng chục ngàn thường dân đã thoát khỏi vùng chiến sự.

Ngoài ra, Nga và Syria cũng đang xem xét việc mở lại trạm kiểm soát Qalaat al-Madiq và Crossk Morek ở miền bắc Hama.

Một trạm kiểm soát của quân đội Syria - Nga

Việc rút người dân khỏi khu vực Idlib được cho là một hành động nhân đạo đáng chú ý của quân đội Syria - Nga. Trong bối cảnh Liên hợp quốc đã cảnh báo về việc trong Idlib có khoảng 2 triệu dân thường và họ sẽ trở thành lá chắn sống cho lực lượng khủng bố hoặc các phiến quân nổi dậy nếu Syria - Nga tiến hành các chiến dịch quân sự.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 23/10, tờ Fars đưa thông tin từ một tướng lĩnh Syria tại Idlib cho biết các lực lượng đối lập đang củng cố vững chắc các căn cứ của họ trong vùng phi quân sự, đồng thời tiếp tục nã đạn pháo vào các vị trí của quân chính phủ.

Vị tướng này cho biết quân nổi dậy không hề có ý định rời khỏi Idlib theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài ra họ còn xây dựng thêm nhiều chiến hào và các đường hầm tại Idlib. Thêm nhiều vũ khí hạng nặng cũng đã được bổ sung cho các cứ điểm này từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có các loại vũ khí có khả năng phòng không và diệt tăng.

Nguồn tin của Fars nhấn mạnh quân đội Syria đã chuẩn bị đầy đủ các kế hoạch tấn công Idlib. Chính quyền Syria không thể chờ đợi vào những cố gắng của Thỗ Nhĩ Kỳ và mỗi ngày trôi qua, lực lượng đối lập ngày càng củng cố được các cứ điểm của họ như những pháo đài.

Trong một diễn biến khác, tại Nga, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thống nhất sẽ tăng cường phối hợp quân sự tại Syria giữa lực lượng của hai quốc gia.

"Một trong những vấn đề mà chúng tôi đã thảo luận và đi đến nhất trí. Moscow và Washington quyết định củng cố và mở rộng các hoạt động phối hợp về các vấn đề Syria nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ nguy hiểm" - ông Bolton cho biết.

Minh Tuệ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/day-manh-rut-dan-khoi-idlib-quan-syria-chuan-bi-danh-lon-3367887/