Đẩy mạnh sưu tầm hiện vật trôi nổi

(ĐN) - Theo Bảo tàng Đồng Nai, thực hiện kế hoạch sưu tầm hiện vật trôi nổi năm 2020, bảo tàng đi điều tra, khảo sát, thu thập thông tin sưu tầm hiện vật tại các địa phương: xã Tà Lài (H.Tân Phú), xã La Ngà (H.Định Quán).

Nội dung sưu tầm là các hiện vật liên quan đến vật chất và văn hóa tinh thần của các dân tộc thiểu số sở Đồng Nai như: bộ sưu tập ché của đồng bào S’tiêng ở xã Tà Lài (ché Tanrang, ché Tanco, ché Pei pang coret); rìu đồng thuộc thời kỳ hậu kỳ đồ đá mới, sơ kỳ đồ đồng…

Từ nay cho đến cuối năm 2020, Bảo tàng Đồng Nai sẽ thực hiện sưu tầm, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiếp nhận, vận chuyển hiện vật về bảo tàng. Ngoài phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu, các hiện vật sưu tầm được giúp thế hệ trẻ hiểu hơn đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

L.N

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202010/day-manh-suu-tam-hien-vat-troi-noi-3027739/