Đẩy mạnh thu hút dòng vốn từ UAE và Trung Đông vào lĩnh vực hạ tầng

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, các dự án lớn liên quan đến hạ tầng, đường cao tốc, đường sắt đô thị tại Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thế giới.

Chiều 13/12, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Vũ Đại Thắng - Thứ trưởng bộ Kế hoạch Đầu tư đã có buổi làm việc với Đoàn doanh nhân do ông Fahad Al Gergawi - Phó chủ tịch Hiệp hội Đầu tư thế giới (WAIPA), Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Đầu tư Dubai (Dubai FDI) làm trưởng đoàn.

Cùng tham gia đoàn doanh nhân còn có Tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn SAPA Thale, ông Rene Bernad Beil - Tổng giám đốc điều hành của Beaufort Global và đại diện tập đoàn Milcon Gulf, ông Giang Lý Liên Khang.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng tiếp đoàn doanh nhân do ông Fahad Al Gergawi - Giám đốc Dubai FDI làm trưởng đoàn

Chào mừng đoàn doanh nhân tới làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng khẳng định, ông Fahad Al Gergawi là “người bạn thân thiết” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Việt Nam.

Trao đổi với các nhà đầu tư, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, cho đến nay, Việt Nam đã và đang tiếp nhận khoảng trên 14.000 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 350 tỷ USD, giải ngân khoảng 180 tỷ USD, đến từ 126 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển từ nội lực trong nước, trong những năm qua, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng khá cao với hệ thống doanh nghiệp trong nước phát triển, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn Việt Nam đã đầu tư ra các nước khác, với các lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế và kinh nghiệm như điện tử, phần mềm, bưu chính viễn thông...

Bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với việc đầu tư vào Việt Nam, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng mong muốn, hai bên sẽ cùng nhau chia sẻ về các cơ hội hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với các tập đoàn trong việc khai thác các tiềm năng của Việt Nam, cũng như có thể nghiên cứu hướng tới thúc đẩy để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư ra các thị trường tiềm năng.

“Trong thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy các dự án lớn liên quan đến hạ tầng, đường cao tốc, đường sắt đô thị tại Việt Nam đang có sức hút lớn với các nhà đầu tư trên thế giới”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói và bày tỏ mong muốn, ông Fahad cùng các cộng sự trong thời gian tới sẽ cùng Việt Nam đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn doanh nhân

Đại diện cho các doanh nghiệp trong đoàn, ông Fahad Al Gergawi cho biết, ngày 11/12 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, Dubai FDI cùng Tập đoàn Beaufort Global, Tập đoàn Milcon Gulf và Tập đoàn SAPA Thale vừa ký kết “Chương trình Hợp tác đầu tư song phương”.

Thỏa thuận này sẽ góp phần thúc đẩy các bên tăng cường hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: tài chính - ngân hàng, phát triển công nghệ cao, phát triển cở sở hạ tầng, môi trường - năng lượng, giao thông vận tải, bất động sản, khách sạn và du lịch.

Sự kiện này đánh dấu một bước đi thực tế đầu tiên của Dubai nói riêng và các nước Trung Đông, những nước có nguồn vốn và thị trường rộng lớn nói chung trong việc tìm hiểu cơ hội đầu tư cũng như giao thương đối với Việt Nam.

Tỷ phú gốc Việt Mai Vũ Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SAPA Thale cho hay, chương trình “Hợp tác đầu tư song phương” là tiền đề cho các doanh nghiệp Việt đẩy mạnh thu hút đầu tư từ Dubai cũng như khu vực Trung Đông, đồng thời liên doanh phát triển kinh tế giữa Dubai và Việt Nam nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng.

Ông Minh cũng cam kết sẽ làm hết sức mình để doanh nghiệp Dubai nói riêng và khối doanh nghiệp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đầu tư mạnh vào Việt Nam trong thời gian tới.

Trao đổi thương mại Việt Nam - Trung Đông đã có sự tăng trưởng đáng kể trong thời gian gần đây. Năm 2017, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Đông đạt 12 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Đông đạt 9 tỷ USD và nhập khẩu từ Trung Đông khoảng 3 tỷ USD.

Ngoài các mặt hàng như lương thực, nông sản, Trung Đông còn là thị trường có nhu cầu lớn điện thoại di động, thiết bị điện tử, về hàng tiêu dùng, da giày….là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Trong khối Trung Đông, UAE hiện là đối tác kinh tế, thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu năm 2017 đạt hơn 5 tỷ USD.

Về hợp tác đầu tư, doanh nghiệp UAE đã bước đầu tham gia các dự án đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất, du lịch dịch vụ...

Cho đến nay, UAE có hơn 14 dự án đầu tư trực tiếp với trị giá khoảng trên 26 triệu USD (không tính góp vốn đầu tư gián tiếp dưới tên các đối tác khác) tại Việt Nam và xu hướng đầu tư này đang tiếp tục tăng lên.

Thanh Huyền

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/day-manh-thu-hut-dong-von-tu-uae-va-trung-dong-vao-linh-vuc-ha-tang-d92509.html