Đẩy mạnh truyền thông, làm thương hiệu cho du lịch Mê Linh

Phát triển du lịch tâm linh, nông nghiệp sinh thái trong đó đẩy mạnh truyền thông, làm thương hiệu cho hệ thống tài nguyên du lịch là những vấn đề được đặt ra tại tọa đàm về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch huyện Mê Linh vào ngày 15-11, tại UBND huyện.

Khảo sát du lịch nông nghiệp tại huyện Mê Linh. Ảnh Đinh Hùng

Tọa đàm do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức. Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khảo sát một số điểm đến trên địa bàn huyện với sự tham gia của nhiều công ty lữ hành, đơn vị truyền thông.

Theo lãnh đạo huyện Mê Linh, huyện sở hữu nhiều điều kiện để phát triển du lịch. Trên địa bàn huyện có 161 di tích lịch sử văn hóa nghệ thuật giá trị trong đó có Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt - đền thờ Hai Bà Trưng, chùa Trung Hậu và Khu du lịch đồi 79 mùa xuân - nơi đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh... Diện tích đất trồng rau với 1050ha, trồng hoa với 450ha thực sự là điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch nông nghiệp.

Dù vậy, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn huyện còn hạn chế, trong đó hệ thống dịch vụ lưu trú còn nhỏ lẻ (49 nhà nghỉ, 1 khách sạn); hệ thống cơ sở dịch vụ mua sắm hàng hóa, đồ lưu niệm hầu như chưa có hoặc có thì quy mô nhỏ, hàng hóa chưa phong phú… Chính vì vậy, huyện Mê Linh rất mong muốn các dự án phát triển hệ thống giao thông, khu vui chơi giải trí các điểm đến, làng nghề được thành phố đẩy nhanh tiến độ sau khi đồng ý về chủ trương và phê duyệt; ngành Du lịch thành phố, các sở, ban, ngành Hà Nội hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, xúc tiến, giới thiệu tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch…

Lãnh đạo huyện Mê Linh cũng khẳng định, huyện sẽ tiếp tục phát triển du lịch văn hóa, tâm linh gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm kết hợp với các sản phẩm nông nghiệp.

Sở Du lịch Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành đã đưa ra những tư vấn tại tọa đàm trong đó huyện cần nâng tầm lễ hội Đền Hai Bà Trưng, thúc đẩy thương hiệu hoa Mê Linh đồng thời tạo ra những sản phẩm độc đáo từ các nhà vườn trên địa bàn nhằm thu hút ngày càng đông khách du lịch…

Hà Nhật

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/918653/day-manh-truyen-thong-lam-thuong-hieu-cho-du-lich-me-linh