Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho CNVCLĐ quốc phòng

Ngày 4.3, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CĐ Quốc phòng (6.3.1949 - 6.3.2019), Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hành trình về nguồn, dâng hương tại bia lưu niệm CĐ sản xuất vũ khí Việt Nam tại thôn Pắc San 2 (xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) và trao giải thưởng cuộc thi tìm hiểu 'CĐ Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang'.

Các đồng chí: Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm TCCT; Trung tướng Nguyễn Đức Lâm - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP); Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tham dự chương trình.

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (giữa), Trung tướng Nguyễn Đức Lâm (bên trái) - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) - xem bài dự thi tìm hiểu “CĐ Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang”. Ảnh: VH

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (giữa), Trung tướng Nguyễn Đức Lâm (bên trái) - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (bên phải) - xem bài dự thi tìm hiểu “CĐ Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang”. Ảnh: VH

Uống nước nhớ nguồn

Thôn Pắc San 2 là nơi cơ quan của Cục Quân giới (nay là Tổng cục CNQP) đã đóng quân, chỉ đạo sản xuất vũ khí và là nơi CĐ sản xuất vũ khí Việt Nam ra đời (tiền thân của CĐ Quốc phòng), đồng thời chỉ đạo công tác CĐ, phong trào công nhân trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trải qua 70 năm chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, TCCT; sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, đoàn thể trong và ngoài quân đội, của chính quyền và nhân dân địa phương, CĐ Quốc phòng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ CNVCLĐ quốc phòng luôn thể hiện bản chất truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” lập nên nhiều chiến công, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của Đảng, dân tộc, giai cấp công nhân và CĐ Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Dự lễ dâng hương, thăm bia lưu niệm “CĐ sản xuất vũ khí Việt Nam”, trung tá Nguyễn Đức Vinh - đoàn viên CĐ Trường Quân sự Quân khu 7 - xúc động chia sẻ, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa để tưởng nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân giới, CĐ sản xuất vũ khí Việt Nam và các bậc tiền nhân. Đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Nhân dịp này, Thủ trưởng TCCT, Tổng cục CNQP và Ban CĐ Quốc phòng dành tặng những phần quà để tri ân Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ quốc phòng hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của CĐ Quốc phòng qua các thời kỳ, TCCT tổ chức cuộc thi tìm hiểu “CĐ Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang”. Sau 3 tháng triển khai, hướng dẫn của Ban CĐ Quốc phòng, đã có hơn 190.000 bài tham gia dự thi.

Đáng chú ý, bài dự thi của đại tá Nguyễn Thị Minh - nguyên cán bộ Ban CĐ Tổng cục CNQP, nguyên Chính ủy Nhà máy Z119 (Tổng cục CNQP) đoạt giải nhất. Đồng chí Nguyễn Thị Minh rất tâm huyết với tổ chức CĐ, dày công nghiên cứu sưu tầm nhiều tài liệu, nhiều hình ảnh quý về phong trào hoạt động của CĐ, các gương điển hình tiên tiến. Bài dự thi trình bày công phu, khoa học với 234 trang trên khổ A3, có trọng lượng gần 10kg.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh chia sẻ : “Là cán bộ CĐ đã về hưu, ngoài kiến thức thực tiễn, tôi thấy rằng, dù hoàn cảnh, điều kiện nào các cấp CĐ phải chú trọng lấy CĐCS, đoàn viên, NLĐ là nhân tố trọng tâm trong hoạt động. Cần thực hiện hiệu quả các mục tiêu hướng về đoàn viên, hướng về CNVCLĐ quốc phòng và NLĐ; CĐCS cần giáo dục để NLĐ luôn có nhận thức đúng đắn”.

Ghi nhận và đánh giá cao cán bộ, đoàn viên CĐ, NLĐ trong toàn quân tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 70 năm ngày truyền thống CĐ Quốc phòng, trong đó có cuộc thi tìm hiểu “CĐ Quốc phòng 70 năm truyền thống vẻ vang”, Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm TCCT - nhấn mạnh, kết quả cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên CĐ về truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những cống hiến to lớn, thành tích qua 70 năm xây dựng, trưởng thành của CĐ Quốc phòng. Qua đó tiếp tục bồi đắp niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng CĐ Quốc phòng và phong trào công nhân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

VŨ HẢI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/day-manh-tuyen-truyen-giao-duc-truyen-thong-cho-cnvcld-quoc-phong-660529.ldo