Đẩy mạnh tuyên truyền thay đổi nhận thức về tác hại của thuốc lá

Nghiên cứu đánh giá hằng năm từ Tổ chức toàn cầu về Y tế cộng đồng Vital Strategies cho thấy con số ấn tượng: Năm 2018, 70% những người hút thuốc lá đã cố gắng từ bỏ thói quen khi nhìn thấy thông tin về tác hại của thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều này phản ánh thực tế công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại nước ta đang để lại những dấu ấn tích cực. Các chiến dịch truyền thông trải đều trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng: Truyền thông trên mạng xã hội, đài phát thanh, báo điện tử…

Các chiến dịch đã thể hiện một cách liên tục ảnh hưởng tích cực lên thái độ và hành vi của cả người hút thuốc và người không hút thuốc, khuyến khích người hút thuốc tránh cho những người khác tiếp xúc khỏi khói thuốc thụ động của mình. Năm 2018, 60% số người tham gia nghiên cứu trả lời có nghe thấy hoặc nhìn thấy các thông tin về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe trên các phương tiện truyền thông và 70% số người trả lời có nhìn thấy các biển cấm hút thuốc ngoài thực tế.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Đặc biệt, trong số những người có nhìn thấy thông tin chiến dịch năm 2018, 70% số người hút thuốc nói rằng họ đã cố gắng bỏ thuốc sau khi nhìn thấy và 61% người không hút thuốc nói rằng họ đã khuyến khích người hút thuốc bỏ thuốc do tiếp nhận thông tin từ chiến dịch. Như vậy, có thể nói rằng tác động tích cực của các chiến dịch truyền thông đã được chứng minh.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa các chiến dịch truyền thông về tác hại của khói thuốc, ngay trong tháng 3/2019, Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá (VNTCF) đã phối hợp với Tổ chức toàn cầu về Y tế cộng đồng Vital Strategies tổ chức 3 lớp tập huấn về giám sát hoạt động truyền thông chiến lược về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 20 - 29 tháng 3 năm 2019 tại TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các giảng viên: Tiến sĩ Tom Carroll, Chuyên gia về truyền thông chiến lược trong y tế công cộng; Tiến sĩ Asish Kumar Gupta, Quản lý cao cấp về nghiên cứu của Vital Strategies; Tiến sĩ Nalin Singh Negi, Quản lý cao cấp về nghiên cứu của Vital Strategies và ông Kaloi Garcia, Quản lý truyền thông của Vital Strategies ở Philippines.

Sau khóa học, hơn 120 cán bộ truyền thông y tế đã được trang bị những kiến thức bổ ích về việc xác định mục tiêu truyền thông và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện. Đây là một bước tiến quan trọng giúp Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá có cái nhìn toàn diện hơn, đưa ra các chiến dịch quảng bá tối ưu hơn, nâng cao năng lực cho mạng lưới truyền thông trong cả nước.

Trong thời gian tới, Tổ chức toàn cầu về Y tế cộng đồng Vital Strategies cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ VNTCF trong công tác tăng cường năng lực cho hoạt động truyền thông chiến lược về phòng chống tác hại thuốc lá nhằm đóng góp vào thực hiện mục tiêu quốc gia và cam kết quốc tế về giảm tỷ lệ người hút thuốc tại Việt Nam.

VIỆT YÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/day-manh-tuyen-truyen-thay-doi-nhan-thuc-ve-tac-hai-cua-thuoc-la-573191