Đẩy mạnh tuyên truyền thu thập thông tin mộ liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước nói chung và ở Campuchia nói riêng hiện có nhiều khó khăn, do thời gian ngày càng lùi xa, địa hình thay đổi, nhân chứng trực tiếp biết nơi chôn cất liệt sĩ còn rất ít hoặc đã già yếu không nhớ rõ, nhiều người đã mất. Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin, là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đối với quân đội, mà trực tiếp là các đội quy tập ở trong và ngoài nước.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 trao tặng kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho tỉnh Kampong Thom về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023

Những năm qua, công tác vận động, tuyên truyền nhân dân cung cấp thông tin nơi an táng ban đầu của liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở nước bạn Campuchia được ban chỉ đạo các cấp và chính quyền, lực lượng vũ trang của bạn hết sức quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, người bận rộn với công việc làm ăn, những người đã di chuyển nơi ở... chưa được tiếp cận hoặc chưa thực sự quan tâm đến chủ trương, chính sách hoặc chưa có điều kiện để cung cấp tới đúng người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Nắm bắt được tình hình đó, Đội K72, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước trong những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ đợt 1 giai đoạn XXIII, mùa khô 2023-2024, đã phối hợp với Cơ quan thường trực Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia và Công ty Metfone chi nhánh tỉnh Kampong Thom bàn biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về nơi an táng ban đầu liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh.

Các đơn vị đã phối hợp xây dựng dự án đặt pa-nô tuyên truyền thông báo của Ban Chuyên trách tỉnh về chế độ, chính sách, quy định của Chính phủ Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin chính xác mộ liệt sĩ, trực tiếp tham gia, bảo vệ, dẫn đường và phối hợp với Đội K72 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; thành lập đường dây nóng để người dân có điều kiện cung cấp thông tin trực tiếp. Pa-nô được đặt tại trung tâm các xã, phường, thị trấn, các khu chợ, ngôi chùa… có nhiều người qua lại trên toàn tỉnh để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Dự án dự kiến đặt 300 tấm pa-nô với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Giai đoạn đầu của dự án, đợt 1 giai đoạn XXIII, sẽ đặt 81 pa-nô tại 81 xã có nhiều thông tin liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh. Kinh phí thực hiện từ nguồn chi cho tuyên truyền theo quy định và Công ty Metfone chi nhánh tỉnh Kampong Thom tài trợ; chính quyền, Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Thom hỗ trợ tuyên truyền, vị trí đặt pa-nô và trực tiếp thu thập, xử lý thông tin do người dân cung cấp.

Trong chuyến công tác của Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 7, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chính ủy Quân khu đánh giá cao hình thức tuyên truyền của Đội K72. Đây là cách làm hay, thiết thực, phù hợp tâm lý chung của người dân Campuchia. Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc tin tưởng cách làm này sẽ phát huy hiệu quả trong thời gian tới, góp phần thu thập nhiều thông tin hữu ích để Đội K72 tìm kiếm, quy tập hết hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam trên địa bàn đảm nhiệm.

Nguyễn Ngọc Ánh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/3/151377/day-manh-tuyen-truyen-thu-thap-thong-tin-mo-liet-si