Đẩy mạnh tuyên truyền và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Sáng 27-4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Tổng giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) chủ trì buổi làm việc giữa hai cơ quan, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp.

Tại Hội nghị phối hợp công tác giữa VAVA và Bộ tư lệnh Hóa học (tháng 4-2021), Tư lệnh Binh chủng Hóa học và Chủ tịch VAVA đã ký biên bản phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học về thảm họa da cam và hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Theo đó, hai đơn vị đã có nhiều hoạt động tích cực, phối hợp triển khai nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực, như: Tổ chức 5 cuộc triển lãm và trưng bày về thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; xuất bản biên niên sự kiện, sách ảnh về công tác điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả chất độc hóa học… VAVA cũng phối hợp hiệu quả với NACCET trong triển khai thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam”. Trong quá trình thực hiện dự án, các nhà thầu của NACCET và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã phối hợp chặt chẽ với VAVA ký kết các biên bản ghi nhớ để tăng cường năng lực cho tổ chức hội ở Trung ương và các địa phương theo từng giai đoạn của dự án.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo Binh chủng Hóa học tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Hóa học, NACCET và VAVA xác định phối hợp triển khai thực hiện tốt một số công việc trọng tâm: Tổ chức triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” tại tỉnh Lâm Đồng và hội thảo về nâng cao chất lượng sống cho nạn nhân da cam; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình nạn nhân; công bố ra mắt Trang thông tin điện tử NACCET... Đặc biệt, các cơ quan phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam và công cuộc khắc phục hậu quả, vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, nhất là trong Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (tháng 8-2023). Bộ Tư lệnh Hóa học và VAVA sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm phối hợp công tác vào quý 3-2023.

Nhân dịp này, lãnh đạo Binh chủng Hóa học đã tặng quà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tin, ảnh: ANH QUÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/day-manh-tuyen-truyen-va-cham-soc-giup-do-nan-nhan-chat-doc-da-cam-726419