Đẩy nhanh quá trình xác minh hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

Công tác tìm kiếm danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó phải kể đến việc thực hiện Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp tổ chức xác minh làm rõ thông tin liệt sĩ tại Khe Tù (Tiên Yên).

Đồng chí Nguyễn Quang Hiến, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có 8.037 liệt sĩ, đang quản lý và chi trả chế độ chính sách cho 6.814 thân nhân liệt sĩ. Số lượng hài cốt liệt sĩ còn lại chưa tìm được chủ yếu chưa có đủ thông tin. Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ cũng gặp nhiều trở ngại, trước hết là do thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao, nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng già yếu, trí nhớ giảm nhiều. Thêm nữa, địa hình rộng, thay đổi nhanh do quá trình phát triển kinh tế - xã hội… Song, với phương châm “Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm, quy tập”, cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã và đang luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu sắc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH ban hành kế hoạch, hướng dẫn các địa phương điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về liệt sĩ, thân nhân, mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 14/14 huyện, thị xã, thành phố. Tháng 4/2018, Sở LĐ-TB&XH cũng đã gửi UBND các địa phương công văn về việc phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ và nghĩa trang liệt sĩ. Được biết, đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành ghi phiếu điều tra được 6.726 phiếu; số phiếu điều tra mộ trong nghĩa trang liệt sĩ là 3.719 phiếu và 21 phiếu nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, số mộ liệt sĩ có hài cốt và đầy đủ thông tin là 9 mộ; số mộ liệt sĩ có hài cốt và một phần thông tin là 2.980 mộ; số mộ liệt sĩ có hài cốt nhưng không có thông tin là 730 mộ. Sau khi nghiệm thu, cơ quan chuyên môn đã nhập phiếu điều tra vào phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm làm giám định ADN phục vụ cho công tác quản lý liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Từ năm 2013 đến nay, Sở LĐ-TB&XH đã báo cáo với Cục Người có công đồng ý cho 20 gia đình liệt sĩ lấy mẫu sinh phẩm liệt sĩ ở nghĩa trang trên địa bàn tỉnh để giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sở còn phối hợp kiểm tra, cung cấp thông tin cho gần 40 hồ sơ liệt sĩ cho các đơn vị quân đội để khớp nối thông tin hồ sơ liệt sĩ đến việc xác minh hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hiện, các cơ quan chuyên môn đang tích cực tập trung tổ chức xác minh làm rõ thông tin liệt sĩ tại Khe Tù, huyện Tiên Yên.

Đồng chí Vũ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết: Hiện, Sở đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị giám định, thực hiện việc giám định ADN hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để so sánh đối khớp, phục vụ công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp chứng thực tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh còn chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và thân nhân liệt sĩ chưa biết thông tin về phần mộ liệt sĩ để phân tích và lưu giữ ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tính đến nay, Sở LĐ-TB&XH cùng với Bưu điện tỉnh hoàn thành triển khai thực hiện Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ, nghĩa trang liệt sĩ. Theo đó, đã tiến hành lập hồ sơ 21 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số hơn 3.700 mộ trên địa bàn tỉnh.

Trúc Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201811/day-nhanh-qua-trinh-xac-minh-hai-cot-liet-si-con-thieu-thong-tin-2408302/