Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm

Huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang tập trung tuyên truyền, vận động người dân sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án (DA) giải phóng mặt bằng (GPMB) tạo quỹ đất sạch bố trí tái định cư (TĐC) Đường tỉnh (ĐT) 830E và phát triển đô thị tại xã Thanh Phú. Đây cũng là DA để bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi đường Vành đai 3 TP.HCM và của người dân trong vùng DA.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Bến Lức

Đi từng nhà, vận động từng hộ dân

Hàng tuần, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức - Phan Gia Cảnh đến từng nhà trong khu DA GPMB tạo quỹ đất sạch bố trí TĐC ĐT830E và phát triển đô thị tại xã Thanh Phú để vận động các hộ dân đồng thuận nhận tiền bồi thường. Có khi là những chuyến đi kết hợp cùng chính quyền địa phương, các đoàn thể, cũng có lúc ông cùng vài người trong ấp đến từng nhà nắm tình hình.

“Đây là DA rất quan trọng không chỉ với huyện, xã mà còn phục vụ công trình trọng điểm của tỉnh nên khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi xác định phải đến từng hộ dân tuyên truyền, một lần không được thì nhiều lần, vừa tuyên truyền trực tiếp, vừa tác động người thân. Đến nay, số người dân trong ấp đồng thuận nhận tiền bồi thường GPMB tăng cao” - ông Cảnh cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Cảnh, không phải hộ dân nào cũng dễ đồng thuận nhận tiền bồi thường bởi nhiều hộ dân trong ấp vẫn còn tâm lý trông chờ vào giá đất tăng cao để “đòi hỏi” thêm quyền lợi. “Chính điều này có lúc khiến việc vận động gặp khó khăn. Tuy nhiên, với sự kiên trì, nỗ lực của từng người trong tổ vận động, chúng tôi giải thích cặn kẽ để người dân thấy được lợi ích từ việc sớm nhận tiền bồi thường. Có những hộ nhận bồi thường đợt đầu từ cuối năm 2022 với số tiền 7-10 tỉ đồng, nay đã có khoản tiết kiệm và tiền lãi tương đối cao. Trong khi đó, thị trường bất động sản năm nay trầm lắng cũng khiến những người chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường thiệt thòi. Đến nay, trong các buổi tuyên truyền, vận động, nhiều người mong sớm được nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện DA” - ông Cảnh cho biết thêm.

Ông Lê Tấn Hùng (bên trái) sẵn sàng nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án tái định cư phục vụ các công trình trọng điểm và phát triển đô thị xã Thanh Phú

Những ngày này, dù nắng gắt nhưng ông Lê Tấn Hùng (ấp Tấn Long, xã Thanh Phú) vẫn ra trước nhà nhìn máy Kobe đào xới từng thửa ruộng chuẩn bị thực hiện công trình trọng điểm ĐT830E. Kế đó là phần đất của gia đình ông thuộc DA GPMB tạo quỹ đất sạch bố trí TĐC ĐT830E và phát triển đô thị tại xã Thanh Phú. 48 năm qua, gia đình ông gắn bó với mảnh đất này, khi nghe tin toàn bộ phần đất của gia đình thuộc vùng DA, ông Hùng cũng như nhiều hộ dân khác có chút buồn. Ban đầu, ông cũng chưa hình dung được sau khi GPMB cuộc sống gia đình ông sẽ ra sao. Tuy nhiên, được sự vận động từ chính quyền, bản thân ông là cựu chiến binh nên sau chút đắn đo, ông không ngần ngại đăng ký để nhận tiền bồi thường GPMB. Không chỉ vậy, ông còn tích cực tham gia cùng ban ấp vận động người thân, hội viên cựu chiến binh đồng thuận thực hiện DA.

“Với trên 5.400m2 đất gồm đất nông nghiệp và 2 căn nhà, gia đình tôi được bồi thường trên 7 tỉ đồng và nhận 2 lô nền TĐC. Dù sau này cuộc sống sẽ thay đổi nhưng tôi luôn tin rằng, sự đồng thuận của gia đình tôi và tất cả người dân trong ấp, xã Thanh Phú sẽ có bước phát triển vượt bậc hơn” - ông Hùng chia sẻ.

Hướng tới 100% hộ dân đồng thuận

Theo Chủ tịch UBND xã Thanh Phú - Nguyễn Minh Thắng, ngay sau khi UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện DA GPMB tạo quỹ đất sạch bố trí TĐC ĐT830E và phát triển đô thị tại xã Thanh Phú, Đảng ủy, UBND xã thông tin công khai, kịp thời đến từng hộ dân cũng như nắm tình hình, dư luận trong nhân dân. Đồng thời, UBND xã cũng xây dựng kế hoạch, rà soát lực lượng, phân công cán bộ, đảng viên, các ngành, đoàn thể trong xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. “Chúng tôi xác định, muốn người dân đồng thuận, trước hết cán bộ, đảng viên phải tiên phong thực hiện rồi đến hội viên các hội, đoàn thể, từ đó, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong nhân dân. Hưởng ứng chủ trương chung, 100% cán bộ, đảng viên trong xã bị ảnh hưởng bởi DA đều gương mẫu nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng” - ông Nguyễn Minh Thắng cho biết.

Huyện Bến Lức tập trung vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm

Xã Thanh Phú thành lập 6 tổ tuyên truyền, vận động, tổ trưởng từng tổ là lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và xác định công tác tuyên truyền, vận động GPMB là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong toàn xã. Ông Thắng thông tin: “Ban đầu, nhiều hộ dân cũng chưa thực sự đồng thuận nhưng qua kiên trì tuyên truyền, vận động, người dân dần thay đổi suy nghĩ. Thời gian qua, đã có 205 hộ đồng ý nhận tiền bồi thường, địa phương tiến hành chi trả với số tiền 599,9 tỉ đồng/39ha. Hiện nay, có thêm 47 hộ đăng ký nhận tiền bồi thường với tổng số tiền 167 tỉ đồng/11,4ha. Còn lại 194 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, số tiền 808,4 tỉ đồng/49,5ha”.

Theo ông Nguyễn Minh Thắng, khó khăn lớn nhất hiện nay là một số hộ dân có đất thuộc vùng DA không có mặt tại địa phương, một số hộ còn “lăn tăn” về giá đền bù và chính sách TĐC nên chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Đối với những trường hợp này, xã tiếp tục liên hệ, tuyên truyền, vận động với phương châm “dễ trước, khó sau”; trong tuyên truyền, vận động, phải tận dụng các mối quan hệ người thân, người có uy tín nhằm sớm đạt sự đồng thuận. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động phải được thực hiện liên tục, thường xuyên, kiên trì; kịp thời nắm những khó khăn, vướng mắc của từng trường hợp để đề xuất các cấp giải quyết, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% công tác bồi thường, GPMB DA TĐC ĐT830E và phát triển đô thị tại xã Thanh Phú./.

Máy móc bắt đầu thi công công trình trọng điểm Đường tỉnh 830E tiếp giáp khu tái định cư tại xã Thanh Phú

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bến Lức - Lê Thành Út, để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, UBND huyện giao trách nhiệm cho UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì các tổ vận động, tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án sớm đồng thuận với chủ trương chung.

UBND huyện cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí đủ kinh phí chi trả cho các trường hợp đã đăng ký nhận tiền bồi thường để sớm có mặt bằng triển khai xây dựng khu tái định cư bố trí cho người dân của 3 dự án. Song song đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên - môi trường cần đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của 3 dự án bàn giao mặt bằng theo đúng kế hoạch.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/day-nhanh-tien-do-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-cong-trinh-trong-diem-a154839.html