Đẩy nhanh tiến độ Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái

Triển khai từ năm 2019, Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái với giá trị trên 1.400 tỷ đồng đã và đang được đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần tạo nên diện mạo tươi sáng và nâng tầm đô thị thành phố Yên Bái...

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nối đường Nguyễn Tất Thành với đường Âu Cơ.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường nối đường Nguyễn Tất Thành với đường Âu Cơ.

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực được triển khai tại thành phố Yên Bái từ năm 2019 với tổng mức đầu tư 63,27 triệu USD, tương đương hơn 1.423 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) là 39,46 triệu USD, tương đương 888 tỷ đồng và vốn đối ứng trong nước là 23,81 triệu USD, tương đương 535 tỷ đồng.

Tiểu dự án được chia làm 2 hợp phần. Hợp phần 1 thực hiện giải pháp kết cấu - cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm giảm thiểu ngập lụt và an toàn đô thị, cải thiện giao thông đô thị và tăng cường kết nối với các hạng mục như: cải tạo 3 hồ sinh thái Nam Cường, xây dựng kè chống lũ suối Cầu Dài, xây dựng kè chống lũ suối Hào Gia, đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Âu Cơ và xây dựng các khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 3,1 ha.

Hợp phần 2 thực hiện giải pháp phi kết cấu - hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư gồm xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị, chiến lược phát triển giao thông công cộng. Đến nay, Dự án đang thi công 7/7 gói thầu xây lắp sử dụng vốn vay WB.

Những ngày này, các công trường của Dự án đang tấp nập thi công. Tại gói thầu YB-XL02 xây dựng đường Điện Biên đến đường nối cầu Bách Lẫm và đến cầu Văn Phú, đại diện nhà thầu cho biết, gói thầu này được triển khai xây dựng từ cuối tháng 12/2021 và đến đầu tháng 7 đã thực hiện được khoảng 36% khối lượng công việc.

Tại vị trí thi công cầu qua suối Cầu Dài, nhà thầu đã hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi móng, tường mố M1, trụ T1 và một phần cọc khoan trụ T2, mố M2 cầu dầm bê tông cốt thép. Đơn vị đang triển khai thi công cấu kiện đúc sẵn, rãnh dọc, đào, đắp nền đường ở vị trí đã có mặt bằng.

Không chỉ tại gói thầu này, tất cả hạng mục thuộc vốn vay WB đang được đốc thúc đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, gói thầu xây dựng kè hồ Nam Cường thi công từ đầu tháng 9/2021, sau nhiều nỗ lực đến nay đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc.

Theo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái, đến đầu tháng 7/2023, các đơn vị thi công đã triển khai thực hiện được khoảng 21,58% khối lượng công việc của 7 gói thầu xây lắp, khối lượng giải phóng mặt bằng đạt gần 46%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) còn nhiều vị trí vướng mắc, chưa được GPMB, chưa có mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Công tác lập bản đồ địa chính thu hồi đất phải điều chỉnh nhiều cho phù hợp với nguồn gốc đất; một số hộ dân chưa đồng thuận với việc thu hồi để thực hiện dự án và chính sách đền bù; dự án có số hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi lớn, nhiều hộ bị ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc có giá trị bồi thường cao nên công tác GPMB gặp khó khăn, phức tạp; trong quá trình thực hiện phải mất nhiều thời gian cho công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường và tuyên truyền, vận động các hộ gia đình.

Mới đây, trực tiếp thị sát tiến độ thi công các hạng mục của Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án thành phố Yên Bái này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết, Dự án nhằm mục tiêu nâng cấp hạ tầng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ, kết nối giao thông, phát triển giao thương; đồng thời, kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố Yên Bái.

Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư cần đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, bố trí kinh phí để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là những vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, thành phố Yên Bái cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong GPMB; trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án để sớm đồng thuận với chủ trương thu hồi đất và phương án đền bù GPMB bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Văn Thông

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/298432/day-nhanh-tien-do-du-an-phat-trien-tong-hop-cac-do-thi-dong-luc---tieu-du-an-thanh-pho-yen-bai.aspx