Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình

Năm 2024, quận Cẩm Lệ tập trung chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công nhằm bảo đảm tiến độ thi công các dự án, công trình trên địa bàn quận. Từ đó hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Lãnh đạo quận Cẩm Lệ dự lễ khánh thành nâng cấp, mở rộng tuyến đường 3,5 mét và 3,75 mét thành đường 5,5 mét trên địa bàn phường Khuê Trung. Ảnh: N.Q

Theo Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ Nguyễn Quang Vinh, ngay từ đầu năm, UBND quận tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2024 đã được phân bổ; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực tăng tốc cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của quận gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án ngay từ đầu năm; khắc phục hạn chế trong chậm triển khai dự án, chậm giải ngân vốn đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Cẩm Lệ Hồ Hải Nam cho biết, năm 2024, UBND quận được giao điều hành 2 công trình khởi công mới, gồm công trình nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương với kinh phí đầu tư 44 tỷ đồng và công trình cải tạo vỉa hè trên đường Thăng Long (giai đoạn 2) với kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng… Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và bàn giao đường nối từ phường Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) có tổng chiều dài hơn 3,5km với tổng kinh phí đầu tư hơn 178 tỷ đồng trước ngày 30-4-2024. Bên cạnh đó, UBND quận sẽ triển khai xây dựng, sửa chữa công 15 công trình dân sinh (dự kiến khởi công trong quý 2 và quý 3-2024) bao gồm các hạng mục như xây mới, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng, kho lưu trữ, công viên vườn dạo... tại các phường thuộc quận. Từ đó sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân.

Theo ông Nam, trong năm 2023, quận thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố (công trình Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 3,5 mét và 3,75 mét thành đường 5,5 mét trên địa bàn quận Cẩm Lệ). Đối với 54 công trình sử dụng vốn dân sinh trên địa bàn quận, đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 44 công trình, còn lại 10 công trình đang tiếp tục triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý 1-2024.

“Việc kịp thời khánh thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình dân sinh như nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường 3,5 mét và 3,75 mét thành đường 5,5 mét trên địa bàn phường Khuê Trung; đồng thời hoàn thành 5/10 công viên, vườn dạo tại các khu dân cư phía nam cầu Cẩm Lệ (phường Hòa Xuân), dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao 10/10 công trình trước dịp 30-4-2024; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng tại phường Khuê Trung, Hòa An; kè chống sạt lở đất và cải tạo, nâng cấp đường lên nghĩa trang Giếng Trắng, phường Hòa Phát… đã tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nam chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Phương (phường Hòa Xuân) cho biết, việc UBND quận đầu tư xây dựng các công viên, vườn dạo trên địa bàn phường đã tạo nên khoảng xanh, giúp người dân, trẻ em có thêm không gian vui chơi, giải trí. Trong khi đó, chị Huỳnh Thị Trà My (phường Hòa Xuân) cho rằng, nhờ được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ, đường phố rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán của người dân.

Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Hồ Thị Cẩm Nhung chia sẻ, UBND phường chủ động phối hợp các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà thầu thi công. Theo bà Nhung, việc đầu tư, sớm hoàn thành các công trình có ý nghĩa then chốt góp phần làm nên diện mạo của một phường đô thị, từ đó tạo thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế trong nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) Nguyễn Phước Sơn, việc hoàn thành nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường 3,5 mét và 3,75 mét thành đường 5,5 mét như Nguyễn Thượng Hiền, Trịnh Hoài Đức, Bình Hòa 8 và Bình Hòa 9 trên địa bàn phường Khuê Trung trong năm vừa qua không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực, bảo đảm việc tiếp cận các phương tiện phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra. “Trong năm 2024, UBND phường sẽ tiếp tục đề xuất UBND quận mở rộng các tuyến đường từ 3,5 mét lên 5 mét tại KDC Khuê Trung - Đò Xu; đề xuất cải tạo, sửa chữa các nhà sinh hoạt cộng đồng bị xuống cấp trên địa bàn phường”, ông Sơn nói.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, thời gian đến, UBND quận tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch, tổ chức tiếp công dân để kịp thời giải quyết các chính sách hỗ trợ về giải tỏa đền bù cho người dân và tổ chức vận động các hộ bàn giao mặt bằng. Kịp thời báo cáo UBND thành phố các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác triển khai thực hiện trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận quận và các phường để nâng cao vai trò giám sát cộng đồng trong quá trình triển khai thi công đạt chất lượng và tiến độ đề ra.

NGUYỄN QUANG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/kinhte/202403/day-nhanh-tien-do-thi-cong-cac-du-an-cong-trinh-3966774/