Dãy shophouse cũ kỹ biến thành không gian sống bắt mắt

Cây xanh kết hợp với các bức tường xi măng cổ kính giúp ngôi nhà có một diện mạo vô cùng bắt mắt.

Ngôi nhà này thuộc dự án cải tạo mang tên Tamni ở Bangkok (Thái Lan). Chủ đầu tư muốn cải tạo 22 căn shophouse trên 60 năm tuổi, đang hư hỏng do được sử dụng nhiều và không đạt tiêu chuẩn xây dựng.

Ngôi nhà này thuộc dự án cải tạo mang tên Tamni ở Bangkok (Thái Lan). Chủ đầu tư muốn cải tạo 22 căn shophouse trên 60 năm tuổi, đang hư hỏng do được sử dụng nhiều và không đạt tiêu chuẩn xây dựng.

Theo chủ đầu tư, việc cải tạo không quá ưu tiên cho mục đích kinh doanh mà tạo ra sự thay đổi để tốt hơn cho cộng đồng và môi trường.

Do đó, 22 căn nhà phố trên 60 năm tuổi đã được biến thành nhà trọ rộng 700m2, spa và 2 phòng ở riêng và văn phòng với tổng diện tích sử dụng 1.100m2.

4 căn shophouse ban đầu đã được loại bỏ để tạo ra một tòa trung tâm giúp thông gió tốt hơn và bổ sung thêm kích thước cho các góc nhìn đa dạng có tầm nhìn xa hơn.

Để không gian nhà được sáng và thoáng, kiến trúc sư loại bỏ các bức tường gạch và thay thế bằng cửa sổ kính.

Để giảm nhiệt và tiết kiệm điện năng từ việc sử dụng điều hòa, nhà được trồng nhiều loại cây xanh.

Cây xanh có mặt khắp nơi trong không gian, vừa làm mát, vừa giúp gia chủ thư giãn, gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn.

Cây xanh kết hợp các bức tường xi măng cổ kính giúp ngôi nhà có một diện mạo bắt mắt.

Theo giải thích của kiến trúc sư, Tamni - tên ngôi nhà - có nghĩa là đổ lỗi. Tamni liên quan đến ý tưởng của chủ đầu tư dự án là mang một thứ gì đó không hoàn hảo vào sử dụng.

Có thể thấy tất cả bộ phận đều được tạo ra, hình thành từ sự tổng hòa của vật liệu cũ, đồ dùng cũ, yếu tố câu chuyện xưa cũ và nhiều thứ khác được kết hợp theo đúng tỷ lệ tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/day-shophouse-cu-ky-bien-thanh-khong-gian-song-bat-mat-172230425153208007.htm