Dạy thêm ở THPT đang đè nặng lên vai phụ huynh nghèo, ai dám can đảm từ chối

Những phụ huynh nghèo có lẽ họ sẽ khổ tâm lắm khi thấy mức tiền học thêm và vô vàn các khoản tiền trường được nhà trường liệt kê ở đầu năm học.

Hiện nay, cấp tiểu học đang thực hiện cấm dạy thêm các môn văn hóa nên hầu như các trường không tổ chức dạy thêm tại trường, cấp trung học cơ sở thì việc dạy thêm tại trường chủ yếu chỉ diễn ra vào giai đoạn lớp 9 gần thi tuyển sinh 10 đối với các môn thi.

Các lớp, các môn còn lại rất ít khi nhà trường tổ chức mà thông thường là giáo viên dạy thêm tại nhà.

Thế nhưng, cấp trung học phổ thông lại hoàn toàn khác, gần như khi học sinh bước vào lớp 10 là đã phải “tự nguyện” tham gia học thêm do nhà trường tổ chức. Vì nhiều lý do khác nhau mà học sinh rất khó chối từ “thiện chí” của nhà trường.

Cũng chính vì vậy mà vừa qua, báo chí nói nhiều đến chuyện học sinh lớp 11A2, Trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) phải đóng hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Đặc biệt, nhà trường đưa ra mức thu tiền học thêm: 4.662.000 đồng/em. Theo quy định, đây là khoản thỏa thuận giữa phụ huynh và học sinh. Nhưng theo phản ánh của phụ huynh, nhà trường ấn định mức này và không hề có sự trao đổi, thỏa thuận. [1] Ngay sau khi báo chí phản ánh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo yêu cầu nhà trường dừng thu.

Bảng kê của một phụ huynh. (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Bảng kê của một phụ huynh. (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Đa phần các trường trung học phổ thông đang tổ chức dạy thêm tại trường

Những năm vừa qua, ngành giáo dục liên tục đổi mới nhưng có một điều phụ huynh cảm nhận được là học thêm không thay đổi. Không chỉ với chương trình 2006 mà ngay cả chương trình 2018 ở một số lớp hiện nay thì học sinh vẫn học thêm như thường.

Chắc không chỉ Trường Trung học phổ thông Đông Sơn 1 ở Thanh Hóa tổ chức học thêm tại trường mà nhiều trường trung học phổ thông trên cả nước tổ chức dạy thêm, học thêm và đang phải đóng tiền học thêm rất cao.

Một phụ huynh ở một tỉnh phía Nam chia sẻ với chúng tôi rằng ngay vào đầu năm học, nhà trường đã thu 500.000 đồng/ môn/ học kỳ. Trong các môn học bắt buộc, đương nhiên học sinh sẽ phải đăng ký 3 môn: Toán, Văn, Anh.

Các môn học trong tổ hợp cũng phải đăng ký những môn quan trọng nếu không sẽ khó theo được bạn bè trong lớp. Vì thế, chỉ ngay đầu năm học thì phụ huynh này đã phải đóng tiền học thêm cho con lên đến nửa tháng lương của mình. Đó là chưa kể tiền học phí và các loại bảo hiểm bắt buộc.

Một phó hiệu trưởng hào hứng nói với chúng tôi, mỗi tháng, ngoài lương anh có trên dưới 20 triệu đồng từ tiền chiết khấu dạy thêm của nhà trường. Vì theo quy định mà nhiều trường đang áp dụng hiện nay thì giáo viên đang trực tiếp giảng dạy sẽ được hưởng 70% tiền thu của học sinh.

30% còn lại sẽ trích về nhà trường và tất nhiên những thành viên trong Ban giám hiệu sẽ được nhận phần lớn số tiền này. Chính vì thế, mỗi tháng nhiều quản lý nhà trường tự nhiên có một khoản tiền lớn và hơn rất nhiều lương chính lĩnh hàng tháng.

3 năm nay, Bộ đã chủ trương tinh giản rất nhiều các đơn vị kiến thức của sách giáo khoa qua hướng dẫn của Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH 2021 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Nhưng có lẽ chuyện tinh giản kiến thức môn học với việc dạy thêm, học thêm chẳng liên quan gì đến nhau. Nhà trường vẫn tổ chức dạy thêm và tất nhiên là học sinh cũng phải học thêm theo kế hoạch của nhà trường.

Hơn nữa, việc dạy thêm, học thêm ở cấp trung học phổ thông hiện nay không bị cấm mà các trường thường gắn với kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Vì thế, dù khó khăn thì cũng chẳng có phụ huynh nào đủ can đảm chối từ chuyện học thêm của con em mình.

Câu chuyện dạy thêm, học thêm không mới và nó chưa bao giờ là cũ nên ma trận dạy thêm, học thêm được thực hiện xuyên suốt và tất nhiên các nhà trường cứ âm thầm thực hiện từ năm này sang năm khác.

Gánh nặng đè lên vai phụ huynh nghèo

Sau sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Trong đó, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề về công việc và thu nhập hàng tháng.

Trong số hàng trăm, hàng ngàn học sinh ở các nhà trường, chắc chắn không phải đều là con những gia đình khá giả, có điều kiện.

Bởi lẽ, trong một lớp học, bao giờ cũng có những em đủ đầy về vật chất nhưng chắc chắn sẽ có những học sinh là con em lao động phổ thông nên không tránh được nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và cũng đồng nghĩa với những gia đình còn nghèo khó.

Những đồng tiền học ở trường của một số em học sinh nghèo là sự đánh đổi mồ hôi, công sức lam lũ của phụ huynh. Và, có biết bao nhiêu phụ huynh đang làm những công việc nặng nhọc để chắt chiu, dành dụm những đồng tiền ít ỏi cho con em mình đến trường…

Những phụ huynh nghèo có lẽ họ sẽ khổ tâm lắm khi thấy mức tiền học thêm và các khoản tiền trường được liệt kê ở đầu năm học. Nếu đóng tiền cho con em mình, chắc chắn sẽ có nhiều phụ huynh khó khăn lắm nhưng không đóng tiền cho con em mình phụ huynh lại càng khổ tâm hơn.

Vẫn biết, cấm dạy thêm, học thêm bây giờ khó lắm vì nó liên quan đến lợi ích của nhiều người, nhiều đơn vị trường học nhưng có lẽ ngành Giáo dục cũng cần thiết nghiên cứu và có giải pháp cho việc thi cử cuối cấp trung học phổ thông để giảm bớt gánh nặng học thêm cho học sinh nghèo.

Học sinh mỗi vùng miền, mỗi địa phương, địa bàn có điều kiện kinh tế, học tập khác nhau nhưng cuối lớp 12 các em đều thi chung một đề, một thang điểm như nhau. Tất nhiên, vì thành tích của mỗi địa phương nên chuyện dạy thêm, học thêm vì thế mà nở rộ khắp các nhà trường.

Học thêm ngay từ khi bước vào lớp 10, học thêm suốt 3 năm trung học phổ thông ở trường, thậm chí còn học thêm ở nhà cô giáo, ở các trung tâm gia sư để cuối cùng năm nào cũng gần 100% đỗ tốt nghiệp.

Bức tranh dạy thêm, học thêm vẫn là gam màu xám đang hiện hữu ở ngành Giáo dục hiện nay nếu ngành và các địa phương không có những giải pháp căn cơ và cứ mãi chạy theo bệnh thành tích.

Tài liệu tham khảo:

1/ https://giaoduc.net.vn/nhieu-khoan-nghe-giat-minh-so-gd-thanh-hoa-yeu-cau-thpt-dong-son-1-dung-thu-post230441.gd

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

KIM OANH

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/day-them-o-thpt-dang-de-nang-len-vai-phu-huynh-ngheo-ai-dam-can-dam-tu-choi-post230532.gd