DẠY VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG NGHỀ THEO LUẬT ĐỊNH

Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 300.000 học sinh THPT vừa học văn hóa, vừa học nghề. Theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và Luật GD Nghề nghiệp 2014, các cơ sở GD Nghề nghiệp được tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho đối tượng học sinh có bằng tốt nghiệp THCS theo học trình độ trung cấp trong cơ sở GDNN. Tuy nhiên, việc dạy văn hóa trong trường nghề hiện vẫn chưa được hiểu và thực hiện đúng hoàn toàn. Để làm rõ vấn đề này, PV Truyền hình QHVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ THPT, Bộ GD&ĐT.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/4/day-van-hoa-trong-truong-nghe-theo-luat-dinh/552957