ĐBQH nêu lý do cần thiết phải cấm bán thuốc qua mạng xã hội, livestream

Chia sẻ với PV Sức khỏe và Đời sống bên hành lang Quốc hội, một số ĐBQH hoàn toàn tán thành trước đề xuất cấm kinh doanh dược trên các nền tảng mạng xã hội (MXH), livestream trực tuyến.

Cần quy định chặt chẽ vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân

Theo chương trình xây dựng Luật và pháp lệnh 2024, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024). Hiện hồ sơ dự án luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ trước khi trình đến các cơ quan của Quốc hội.

Tại hồ sơ dự án luật do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo có một nội dung liên quan đến việc kinh doanh dược phẩm, cụ thể: "Các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược được phép kinh doanh dược theo phương thức thương mại điện tử (TMĐT) thông qua: Website, ứng dụng bán hàng cài đặt trên thiết bị điện tử của cơ sở; sàn giao dịch điện tử được cấp phép của ngành công thương (không được thực hiện trên các nền tảng MXH, livestream trực tuyến)".

AHLĐ.GS. Nguyễn Anh Trí – Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.

Bên hành lang Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, AHLĐ.GS. Nguyễn Anh Trí – Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội nêu quan điểm, TMĐT là xu thế, hướng phát triển của xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua có hiện tượng lộn xộn, bát nháo ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc và niềm tin của nhân dân. Theo đại biểu, tình trạng lộn xộn trên cũng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới.

Liên quan tới việc các cơ quan đang chuẩn bị hồ sơ sửa đổi Luật Dược, trong đó có quy định cấm bán dược phẩm trên MXH, livestream trực tuyến, ĐBQH Nguyễn Anh Trí bày tỏ rất tán thành. Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng, khi sửa đổi phải có tầm nhìn xa hơn bởi có thể một thời gian nữa các hình thức bán hàng trực tuyến có thể phát triển mạnh mẽ, thay đổi rất nhiều.

"Chúng ta không cấm bán hàng qua mạng nhưng phải đưa vào khuôn khổ, trật tự, có quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt bởi thuốc là sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân", ĐBQH Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Không thể tự do mua bán

Chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân, ĐBQH Nguyễn Anh Trí cho rằng, đối với dược phẩm, thực phẩm chức năng khi thực hiện bán hàng qua MXH cần có quy định bắt buộc công khai địa chỉ, trụ sở kinh doanh rõ ràng. Trường hợp cần thiết, người dân có thể xem, trao đổi, mua bán, thậm chí đổi trả hàng.

GS. Nguyễn Anh Trí nói thêm: "Tôi có mua một chiếc dao cạo râu điện trên MXH, khi nhận hàng tôi thấy họ đóng gói rất cẩn thận, nhưng khi sử dụng chỉ được đúng duy nhất 1 lần phải vứt đi. Lúc liên hệ nhà bán hàng thì không thể liên lạc, kết nối được. Các mặt hàng này mình có thể vứt đi, chấp nhận mất tiền nhưng đối với thuốc thì nếu người dân không tìm hiểu khi uống vào cơ thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe".

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan - Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan – Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh nêu quan điểm: "Tôi hoàn toàn đồng ý trước đề xuất của cơ quan soạn thảo liên quan đến quy định cấm bán dược phẩm trên các nền tảng MXH, livestream trực tuyến". Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, thuốc là hàng hóa đặc biệt, không thể tự do mua bán. Đồng thời, nếu bán trên MXH và livestream sẽ khó kiểm soát nguồn gốc, chất lượng.

Tuy nhiên, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan cũng cho rằng, có cấm triệt để tình trạng trên được hay không thì cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng.

"Họ mạo danh tôi để bán thuốc, tôi bắt họ gỡ nhưng họ không thực hiện"

Chia sẻ thêm với PV liên quan tới việc thời gian qua trên các nền tảng MXH xuất hiện tình trạng mạo danh bác sĩ, thầy thuốc để quảng cáo, bán thực phẩm chức năng, thậm chí dược phẩm, GS. Nguyễn Anh Trí cho biết, bản thân ông cũng bị một "thầy lang rởm" mạo danh.

"Tôi bị người khác lấy hình ảnh lúc tôi chia tay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (năm 2017) để quảng cáo bán thuốc. Khi phát hiện bản thân bị mạo danh, tôi đã liên hệ và yêu cầu họ gỡ bỏ ảnh, gỡ bỏ thông tin mạo danh nhưng đến nay họ vẫn không thực hiện", GS. Nguyễn Anh Trí bức xúc.

Bên cạnh đó, GS. Nguyễn Anh Trí cho rằng, trên các nền tảng MXH thời gian qua xuất hiện tình trạng nghệ sĩ, người dân quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng. Theo đại biểu, nghệ sĩ có thể quảng cáo về quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng… nhưng quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng thì không thể được.

Lê Bảo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dbqh-neu-ly-do-can-thiet-phai-cam-ban-thuoc-qua-mang-xa-hoi-livestream-169240116160245398.htm