ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC NƯỚC KHU VỰC MỸ LATINH TOÀN DIỆN, CHẶT CHẼ, TRÊN TẤT CẢ LĨNH VỰC

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới Cuba, Argentina và Đông Uruguay (từ ngày 18/4 - 28/4/2023) đã thành công hết sức tốt đẹp, đạt nhiều kết quả toàn diện. Quan tâm tới kết quả của chuyến thăm quan trọng này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, những thành công từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện, chặt chẽ hơn, thực chất hơn giữa Việt Nam với các đối tác khu vực Mỹ Latinh trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và trong mọi lĩnh vực: chính trị , kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục…

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới Cuba, Argentina và Đông Uruguay (từ ngày 18/4 - 28/4/2023) đã thành công hết sức tốt đẹp, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Trao đổi với Cổng Thông tin điện tử Quốc hội về kết quả đạt được của chuyến thăm quan trọng này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, những thành công từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ mở ra cơ hội hợp tác toàn diện, chặt chẽ hơn, thực chất hơn giữa Việt Nam với các đối tác khu vực Mỹ Latinh trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và trong mọi lĩnh vực: chính trị , kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, văn hóa, giáo dục… Đồng thời tăng cường hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương để góp phần giải quyết những thách thức khu vực và toàn cầu.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

Phóng viên: Dấu ấn đậm nét của chuyến thăm Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Đông Uruguay (26/4 đến 28/4/2023) là Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay tại trụ sở Quốc hội Uruguay. Đại biểu đánh giá thế nào về sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và hai cơ quan lập pháp của Uruguay?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương: Đây là lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam và hai cơ quan lập pháp của Uruguay ký thỏa thuận hợp tác, thể hiện sự coi trọng của cả Thượng viện và Hạ viện Uruquay đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam và đất nước Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Uruguay kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1993, việc ký thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hợp tác thường xuyên, thiết thực giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay, góp phần thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo thỏa thuận vừa được ký, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay thống nhất đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thông qua trao đổi thông tin, tham vấn, đào tạo, nâng cao năng lực cũng như qua trao đổi Đoàn; đồng thời, cam kết chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, Quốc hội Việt Nam và Thượng viện, Hạ viện Uruguay sẽ triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức và phối hợp thúc đẩy trao đổi Đoàn, gồm các chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Uruguay; các chuyến thăm của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội Việt Nam và các Ủy ban, Ban Thư ký Quốc hội Uruguay và các Nghị sỹ của Quốc hội Uruguay; tổ chức các chuyến thăm và các đoàn trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ phục vụ hoạt động của nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Doãn Tấn).

Ba cơ quan cũng sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau bằng nhiều hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp; phối hợp giám sát, đôn đốc việc thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế song phương và đa phương mà hai nước đã ký kết hoặc là thành viên; thúc đẩy trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; phối hợp và tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; ủng hộ việc hợp tác giữa Nghị viện các nước Mỹ Latinh và Nghị viện các nước thành viên ASEAN. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác như công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi ký hậu.

Phóng viên: Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay từ ngày 18/4 - 28/4/2023. Đại biểu đánh giá thế nào về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới 3 nước khu vực Mỹ Latinh?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương: Theo dõi sát sao và quan tâm các hoạt động trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đến 3 nước khu vực Mỹ Latinh, tôi nhận thấy, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Cuba, Argentina và Uruguay đã thành công hết sức tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam với 3 nước Mỹ Latinh ngày càng sâu sắc hơn, thực chất hơn.

Chuyến thăm đã đạt kết quả thực chất, toàn diện trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, giao lưu Nhân dân và các trụ cột của quan hệ: chính trị - ngoại giao, hợp tác liên nghị viện, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, quan hệ giữa các bộ, ngành, địa phương…, mở ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi với các đối tác.

Tôi nhận thấy, cả ba nước đã đón tiếp Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta hết sức trọng thị, chu đáo, thân tình, với nghi lễ đặc biệt dành cho nguyên thủ quốc gia, thể hiện tình cảm hữu nghị và sự coi trọng Việt Nam nói chung và với Chủ tịch Quốc hội nước ta nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội chính quyền Nhân dân Cuba khóa X và lễ kỷ niệm 62 năm ngày Chiến thắng bãi biển Giron.

Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đến Cuba sau khi Bạn tổ chức thành công Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa mới và các chức danh quan trọng của Nhà nước theo Hiến định. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên khai mạc của Quốc hội khóa mới của Cuba…

Tôi cho rằng, đây là một hành động rất đặc biệt, thể hiện sự coi trọng trong quan hệ giữa hai nước cũng như hai Quốc hội. Điều này càng khẳng định sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực, thủy chung, sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em trong lúc khó khăn, qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về quan hệ Việt Nam - Cuba. Đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ nghị viện giữa hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; gia tăng sự ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Tại Argentina, Chủ tịch Quốc hội đã dự sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Hiện tại và Tương lai” và có bài phát biểu quan trọng trước chính giới, trí thức Argentina về tình hình thế giới, khu vực, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam với khu vực Mỹ Latinh và với Argentina.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại sự kiện kỷ niệm “50 năm quan hệ Việt Nam - Argentina: Hiện tại và tương lai”.

Còn tại Uruguay, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Nghị viện Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) nhằm thúc đẩy việc sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - MERCOSUR.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được truyền thông Cuba, Argentina và Uruguay đưa tin đậm nét. Các cơ quan thông tấn lớn của ba nước này đều đưa tin nổi bật về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, các thỏa thuận hợp tác được ký trong chuyến thăm…

Phóng viên: Kết quả nổi bật trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới 3 nước khu vực Mỹ - Latinh không thể không nhắc đến việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội ba nước gồm Cuba, Argentina, Uruguay. Đại biểu kỳ vọng gì về sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với các cơ quan lập pháp này?

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội ba nước đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội ba nước nhằm tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, cũng như trên các diễn đàn; thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư, tiếp tục tăng cường sự gắn kết trong phát triển chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam với Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Đông Uruguay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández ký thỏa thuận hợp tác, chính thức thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội hai nước (Ảnh: Doãn Tấn).

Đáng chú ý, trong các thỏa thuận hợp tác, chúng ta đều nhấn mạnh việc trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, phối hợp giám sát để các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Cuba, Argentina và Uruguay được triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả nhất.

Đồng thời việc ký thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan lập pháp còn hướng tới mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn hoạt động trong xây dựng luật pháp, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương để góp phần giải quyết những thách thức trong khu vực và toàn cầu, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, an toàn và thịnh vượng.

Không chỉ tăng cường hợp tác ngoại giao nghị viện, tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội vừa qua sẽ làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với ba nước trong thời gian tới, mở ra cơ hội hợp tác toàn diện, chặt chẽ hơn, thực chất hơn giữa Việt Nam với các đối tác khu vực Mỹ Latinh trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo, thể thao…

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đại biểu!

Bích Ngọc

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=75436