ĐBQH sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm các kỳ họp bất thường để phúc đáp các yêu cầu thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Sáng 1/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên thảo luận tại hội trường

Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên thảo luận tại hội trường

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu ý kiến tại hội trường về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phát biểu thảo luận tại phiên họp về tình hình doanh nghiệp, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cho rằng, doanh nghiệp là linh hồn sống của nền kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp đã và luôn có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ đại dịch vừa qua. Nhà nước và xã hội cần chia sẻ, chung tay cùng cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hết sức khó khăn này. Tuy nhiên, ở phạm vi toàn cầu, bức tranh kinh tế năm 2023 không tươi sáng, canh tranh chiến lược diễn ra gay gắt… do đó, đại biểu cho rằng cần phải có những quyết sách quyết liệt hơn, ĐBQH sẵn sàng làm thêm giờ, họp thêm các kỳ họp bất thường để phúc đáp các yêu cầu thực tiễn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên các giải pháp như: Tiếp tục giảm phí, thuế cho doanh nghiệp, người dân, nhất trí việc giảm 2% thuế VAT và kéo dài tới năm 2024; đẩy mạnh phát triển du lịch; cải cách để giảm các thủ tục cho doanh nghiệp; có phương án giải quyết các phát sinh vấn đề an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cũng cho rằng, chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định đối với năng suất lao động. Nếu không có giải pháp tổng thể, toàn diện để bảo vệ, duy trì và phát huy lợi thế của nguồn nhân lực trong thời kỳ dân số vàng thì nước ta sẽ phải đối mặt với hàng loạt hệ lụy về an sinh xã hội trong tương lai; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là hiện hữu và chúng ta sẽ có lỗi với các thế hệ mai sau. Vì vậy, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương ban hành 3 chiến lược: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Chiến lược phát triển giáo dục, Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức cho giai đoạn 2021 – 2030.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022; việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

THANH HUYỀN - ANH TUẤN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/586300-dbqh-san-sang-lam-them-gio-hop-them-cac-ky-hop-bat-thuong-de-phuc-dap-cac-yeu-cau-thuc-tien-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html