ĐBSCL: Chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai

Trong những ngày gần đây, mưa lớn kèm theo giông lốc đã gây nhiều thiệt hại cho người dân vùng ĐBSCL. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; hiện các tỉnh, thành vùng ĐBSCL đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng, chống thiên tai sát với thực tế hơn…

Lực lượng chức năng TP. Vị Thanh đang giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp gây nhiều thiệt hại cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Theo đó, yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) các cấp, đảm bảo kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

Theo Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều cơn mưa lớn kèm theo giông lốc khiến cho 25 căn nhà bị sập hoàn toàn, làm tốc mái 35 căn nhà, ước thiệt hại 670 triệu đồng.

Những ngày đầu tháng 7/2018, giông lốc liên tiếp xảy ra tại các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Châu Thành A, TP. Vị Thanh... làm sập hoàn toàn 6 căn nhà, 13 căn tốc mái, thiệt hại trên 200 triệu đồng. Mới đây nhất là vào ngày 11/7/2018 tại huyện Châu Thành A giông lốc đã gây hư hại 6 căn nhà của người dân ở xã Tân Hòa, Trường Long Tây và thị trấn Cái Tắc.

Tại TP. Cần Thơ, trong ngày 11/7/2018, mưa giông cộng với lốc xoáy đã làm sập và tốc mái 97 căn nhà ở 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố, thiệt hại ban đầu trên 01 tỉ đồng. Trong đó, huyện Thới Lai, là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 03 căn nhà bị sập, 20 căn tốc mái.

Ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TP.Cần Thơ cho biết: Sau khi xảy ra thiên tai, các quận, huyện đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ ổn định đời sống người dân.

Đồng thời, tổ chức tuyên tuyên truyền, diễn tập về công tác phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, ý thức phòng, chống có hiệu quả, khi thiên tai xảy ra chủ động ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”...

Báo cáo từ Ban Chỉ huy PCTT - TKCN TP.Cần Thơ cho thấy, từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra tổng cộng 18 đợt lốc xoáy gây thiệt hại khoảng 2,3 tỉ đồng...

Lê Hùng

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/dbscl-chu-dong-thuc-hien-cac-giai-phap-phong-chong-thien-tai-1255831.html