ĐBSCL tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 30/4 và Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày 28/4, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3, các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Sáng 28/4, TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tại buổi họp mặt, ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử năm 1975; cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ nhận thức sâu sắc những thành quả hôm nay, đã được xây đắp bằng mồ hôi, nước mắt và máu xương của bao thế hệ đồng bào, đồng chí trên cả nước.

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Trần Quốc Trung, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024), ông Trần Việt Trường nhấn mạnh, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân TP. Cần Thơ nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại, xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Dịp này, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã tiến hành trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Trần Quốc Trung, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng thời, trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm cho 4 đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm và 30 năm cho 4 đồng chí cao niên tuổi Đảng.

Ông Lê Nam Giới, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, bày tỏ cảm xúc khi nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: "Ngày nay, chúng ta có đất nước như thế này là không biết bao nhiêu công sức xương máu của đồng chí, đồng bào đã ngã xuống, nhất là ở đất Cần Thơ này, ngồi đây nhiều đồng chí đã vào chiến trường Vòng Cung và trong cả nước về đây đã ngã xuống vì quê hương, đất nước. Do đó, chúng ta là những người kế thừa được sự nghiệp cách mạng, đang phấn đấu để thực hiện Nghị quyết của Trung ương, muốn thành công thì phải có sự cố gắng vượt bậc".

Người dân Vĩnh Long tổ chức gói bánh tét nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long. Tham dự lễ viếng có hàng trăm cán bộ công nhân viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Cùng với đó, tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Tại buổi lễ, Ban tế tự Đình Long Thanh thực hiện nghi thức cúng tế các Vua Hùng; lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng. Phần hội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng như: trưng bày, giới thiệu sách và triển lãm tư liệu hình ảnh về thời kỳ Hùng Vương; chương trình giáo dục tìm hiểu về “Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh” kết hợp trò chơi dân gian, gồm: đập nồi đất, thổi bong bóng, đi cầu nổi, đi cò chẹp; truyền dạy gói bánh chưng; chương trình giao lưu văn nghệ chủ đề “Khát vọng hùng cường”; tuyên truyền cổ động trực quan.

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tỉnh Vĩnh Long năm nay thu hút đông đảo người dân trong tỉnh tham gia. Tham dự lễ, bạn Lê Ngọc Phương - một đoàn viên ở thành phố Vĩnh Long cho biết: "Chúng em luôn luôn thấy được niềm tự hào và lòng yêu nước của mọi người dân Việt Nam, để làm sao thế hệ trẻ càng sống xứng đáng với công ơn các Vua Hùng có công dựng nước. Ngày nay thế hệ trẻ phát huy sức trẻ của mình để đưa đất nước ngày càng lớn mạnh hơn".

Người dân Cà Mau đến với Ngày hội bánh dân gian.

Còn tại tỉnh Cà Mau, địa phương hiện đang tổ chức Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 3 tại Quảng trường Văn hóa trung tâm tỉnh. Ngày hội có sự góp mặt của hàng chục loại bánh khác nhau của 28 đơn vị từ các tỉnh, thành phố trong khu vực vùng ĐBSCL. Ngày hội diễn ra từ ngày 26/4 đến ngày 3/5 với các hoạt động chính, như: Trưng bày gian hàng ẩm thực bánh dân gian; trưng bày các sản phẩm OCOP; trưng bày hình ảnh về du lịch Cà Mau kết hợp thực hiện các gian hàng thương mại; tổ chức các môn thể thao, trò chơi dân gian gắn với chuỗi hoạt động của ngày hội; hội thi bánh dân gian; hoạt động dâng bánh dân gian lên Đức Quốc tổ tại Đền Hùng xã Tân Phú (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) vào ngày giỗ Tổ và hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Trong thời gian diễn ra hội thi, vào sáng 28 và 29/4 có hoạt động trình diễn gói bánh tét, với sự tham gia của nhiều đơn vị đến từ các tỉnh khu vực ĐBSCL. Tại các hội thi làm bánh dân gian này, các nghệ nhân, đầu bếp giàu kinh nghiệm sẽ trổ tài làm các loại bánh mang đậm dấu ấn bản sắc và văn hóa của người dân Cà Mau nói riêng, người dân Nam Bộ nói chung./.

Chanh Tuy, Hồng Phương, Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/dbscl-to-chuc-nhieu-hoat-dong-chao-mung-ngay-304-va-gio-to-hung-vuong-post1017033.vov