ĐD Nguyễn Thành Vinh: 'Kịch bản Bao giờ hết ế ngộ nghĩnh hệt tính tôi'

'Bao giờ hết ế' là dự án phim điện ảnh đầu tiên của đạo diễn Nguyễn Thành Vinh, xoay quanh câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của những cô gái thời hiện đại.

“Bao giờ hết ế” là một góc nhìn hài hước về cuộc sống của những cô gái trẻ, xinh đẹp, tài năng nhưng chưa gặp được một nửa của mình. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên do Nguyễn Thành Vinh nắm vai trò đạo diễn. Anh đã có những chia sẻ thú vị xoay quanh đề tài bộ phim khai thác cũng như chuyện hậu trường làm phim.

- Anh đã gặp phải những khó khăn, thử thách gì trong lần đầu thử sức với phim điện ảnh?

- Khó khăn thì dự án nào cũng đều gặp phải. Nào là kịch bản không được như ý, phải sửa đi sửa lại tới hơn 20 lần mới có được sản phẩm cuối cùng. Đặc biệt, thời gian quay phim "Bao giờ hết ế" bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 16 tembin nên ê-kíp gặp nhiều khó khăn hơn.

- Khi nhận kịch bản phim “Bao giờ hết ế”, anh thấy ấn tượng nhất là điều gì?

- Điều đầu tiên tôi thấy là bộ phim rất ngộ nghĩnh, ngộ nghĩnh y hệt như tính tôi vậy. Đọc kịch bản tôi cảm thấy thích thú. Ban đầu, tên phim là "Có bao giờ hết ế", kể về chuyện đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Tuy nhiên, điều này không đúng thực tế lắm, vì bây giờ làm gì có người đàn ông nào là hoàn hảo. Xu thế “ế” mới là vấn đề đang nổi cộm hiện nay, vì ngoài kia còn rất nhiều người tài năng, xinh đẹp nhưng vẫn cứ “ế”.

Đạo diễn Nguyễn Thành Vinh trong lễ công bố dự án “Bao giờ hết ế”.

- Trong phim, nhân vật nào khiến anh tâm đắc nhất?

- Cô nàng tiểu thư Kim chính là nhân vật tôi tâm đắc nhất. Kim y hệt như tính cách ngoài đời của tôi: thẳng thắn, chân thành, nhưng lại không được may mắn trong chuyện tình cảm. Và tôi cũng có cái “huông” trong chuyện tình cảm giống như Kim, cũng chia tay nhiều lần, đi xem thầy bà này nọ. Do đó, tôi thêm tình tiết “cái huông” vào để khắc họa rõ nét và tạo điểm nhấn thêm cho nhân vật này.

- Trong quá trình casting để chọn ra dàn diễn viên chính, anh có gặp khó khăn gì không? Yếu tố nào quyết định sự lựa chọn cuối cùng của anh?

- Bốn nhân vật chính trong phim được tôi định hình trong đầu trước và mong muốn tìm được người có khả năng diễn xuất chân thật. Những người được chọn ban đầu khi có thông báo casting thì e dè không dám đến, vì sợ mình không đủ sức, không đủ kinh nghiệm. Tôi thấy họ hợp vai nên đã mời đến casting, đắn đo suy nghĩ, lưỡng lự đến 5 tháng mới đi đến quyết định chọn các bạn. Một yếu tố nữa khiến tôi chọn họ là tương đồng trong tính cách giữa họ và nhân vật.

- Để Á hậu Thúy Vân và nam diễn viên trẻ Đình Quân đảm nhận vai chính, anh có cảm thấy an tâm?

- Thú thật là ngày đầu tiên quay tôi rất hoảng vì gặp phải khá nhiều khó khăn. Lúc đó, tôi đã nghĩ "không lẽ mình đã chọn sai rồi sao" nhưng chợt nhớ đến câu "cái gì cũng có sự khởi đầu". Đến ngày quay thứ 2, mọi thứ đi vào guồng thì tôi mới thấy nhẹ nhõm. Thúy Vân đã diễn rất xuất sắc, vượt cả mong đợi của tôi.

- Sự hài hước có phải là yếu tố chính anh muốn gửi gắm trong dự án phim lần này?

- Chất liệu hài hước không phải là yếu tố chính, mà chỉ là cách thức để gửi gắm thông điệp đến khán giả: “Chỉ có tình yêu chân thật mới hóa giải được tất cả”.

“Bao giờ hết ế” sẽ ra rạp vào ngày 14/9.

- Với sự kết hợp mới lạ của ba yếu tố là người đẹp "ế", hợp đồng tình yêu và văn hóa cải lương, anh có nghĩ phim sẽ được khán giả nhiệt tình đón nhận?

- Theo tôi, đó là một sự kết hợp mới lạ và độc đáo, nhằm gây tò mò cho công chúng. Tôi muốn khán giả phải tự lý luận và suy đoán, sau đó đến rạp để tìm cho mình câu trả lời thật sự.

- Sau này, anh có dự định cho ra đời thêm các bộ phim điện ảnh khác nữa không?

- Có chứ. Tôi vẫn sẽ tiếp tục sản xuất phim điện ảnh và đang chuẩn bị cho phim tiếp theo rồi. Phim đã bấm máy và sẽ ra mắt vào dịp Tết để phục vụ khán giả. Lần này là phim hài thực sự, khiến khán giả “cười banh nóc”.

Diệp Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dd-nguyen-thanh-vinh-kich-ban-bao-gio-het-e-ngo-nghinh-het-tinh-toi-post875903.html