Để ai cũng có Tết

Kế thừa truyền thống 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc, việc chăm lo đã được tổ chức khắp mọi miền đất nước khi Tết đến xuân về

Sáng 5-2, tại TP Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.

Mùa xuân ấm áp

Làm việc với 2 đơn vị, Chủ tịch nước nhấn mạnh ngày Tết là dịp sum họp gia đình nhưng nhiều chiến sĩ Cảnh sát cơ động và chiến sĩ cảnh vệ phải thực hiện nhiệm vụ trực chiến. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ chỉ huy quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất để mỗi chiến sĩ dù trực chiến, làm nhiệm vụ ở đâu cũng cảm nhận được sự ấm áp của ngày xuân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết NSND Kim Cương Ảnh: TTXVN

Ngày 4-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Cần Thơ. Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan đã tặng 650 suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; các gia đình công nhân - lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh rằng làm tất cả những việc trên là để toàn dân có một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình; không ai không có Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi và chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng ở TP Cần Thơ Ảnh: CA LINH

Chiều 1-2, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng. Chương trình được kết nối trực tuyến với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, các đồn biên phòng ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội gửi tặng một số phần quà tới các đồn biên phòng đứng chân ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, các đồn biên phòng đang nhận nuôi trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt tại đơn vị.

Những ngày qua, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng có nhiều chuyến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công; hộ nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn; bộ đội biên phòng, công an; văn nghệ sĩ, trí thức… ở các địa phương như TP HCM, Tiền Giang, Tây Ninh.

Mong Tết đến với mọi nhà

Để bảo đảm ai cũng có Tết, những ngày qua, TP HCM đã tổ chức hơn 60 đoàn đến thăm, chúc Tết các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 4-2, đoàn đại biểu TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh kiêm Giám Luật Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chúc Tết và tặng quà người dân tỉnh Tây Ninh Ảnh: THẢO NGUYỄN

Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Trần Kim Yến; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tửu (quận 4) Ảnh: C.T.V

Trước đó, ngày 3-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nga (ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), bà Lý Thị Đậu (100 tuổi; ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức), gia đình ông Lê Quốc Bình (ngụ phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức). Đoàn cũng đã thăm, chúc Tết người cao tuổi tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh). Gặp gỡ người dân, ông Nguyễn Hồ Hải đã chúc Tết và ân cần thăm hỏi, trò chuyện, động viên các cá nhân nỗ lực để năm mới có một cuộc sống khỏe mạnh, ấm no.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, tặng quà cho em Nguyễn Thị Thanh Trúc, là trẻ mồ côi (phường 4, quận 3) Ảnh: TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TP HCM

Ngày 31-1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã dự và trao quà cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hóc Môn tại chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" do Thường trực HĐND TP HCM, Tổ Đại biểu HĐND TP HCM đơn vị 30, 31 tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết những món quà trao đến tay người dân là mong muốn "Tết đến với mọi người, mọi nhà". Bà Nguyễn Thị Lệ chúc các gia đình đầm ấm, hạnh phúc, luôn may mắn, thuận lợi trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ trao quà cho người dân huyện Hóc Môn Ảnh: TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TP HCM

Tối 30-1, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn tại quận Tân Phú.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc chúc Tết và tặng quà công nhân - lao động tại quận Tân Phú Ảnh: CAO HƯỜNG

Ngày 27-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tửu (107 tuổi), bà Huỳnh Ngọc Phương (ngụ quận 4, là hộ dân tộc thiểu số, nghèo), em Trần Ngọc Diễm My (trẻ mồ côi). Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và gửi những lời chúc Tết tốt đẹp đến các cá nhân.

Tặng quà cho người dân Tây Ninh

Ngày 28-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải đã dự và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Ninh.

Ủy ban MTTQ TP HCM trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Tây Ninh để chăm lo cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ TP HCM trao 1.000 phần quà Tết trị giá 500 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên.

TRƯỜNG HOÀNG - HÀ GIANG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/de-ai-cung-co-tet-196240205222236214.htm