Để ai cũng có tết

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề, người khuyết tật, trẻ mồ côi (NKT-TMC), người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh rất cần sự quan tâm từ các cấp, ngành và sự hỗ trợ, sẻ chia của nhà hảo tâm giúp họ có cái tết no đủ, sum vầy.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh cùng các nhà hảo tâm trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Lê Duy Hạnh (thôn Đông Ngũ Hoa, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên), tháng 11/2019.

Chị Đỗ Thị Thu (46 tuổi) ở thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng (Vân Đồn) có hoàn cảnh đặc biệt. Chồng bị bệnh mất, một mình nuôi 2 con đang tuổi ăn học, bản thân chị thường xuyên đau ốm. Hàng ngày, chị xuống gành biển đào hà, bắt ốc kiếm sống qua ngày. Chị Thu vừa được nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu trao 1 triệu đồng cùng hiện vật (chăn ấm, quạt điện) để gia đình đón tết vui hơn. Chị Thu chia sẻ: Mọi người không ngại quãng đường xa đến đây trao tặng quà cho gia đình tôi, món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần, giúp tôi có thêm động lực để vươn lên.

Chị Bùi Thị Hồng, Trưởng nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu, cho biết: Hằng năm chúng tôi vận động thành viên quyên góp tiền, hiện vật để tặng quà tết cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Năm nay, kỷ niệm 7 năm thành lập, chúng tôi thông qua Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh kết nối với xã Ngọc Vừng để trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất 1 triệu đồng cùng 1 quạt điện và 1 chăn ấm). Món quà có giá trị không lớn, nhưng hỗ trợ phần nào những gia đình hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền đầm ấm.

Năm nay, gia đình ông Lê Duy Hạnh (66 tuổi) ở thôn Đông Ngũ Hoa, xã Đông Ngũ (Tiên Yên) được đón tết trong ngôi nhà mới kiên cố, khang trang, vừa khánh thành. Vợ chồng ông Hạnh có 4 người con, trong đó 2 người bị dị tật, ở trong ngôi nhà trát vách xây dựng từ năm 1990 đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn không có khả năng sửa chữa, xây dựng nhà mới. Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, cùng các cấp chính quyền, người thân quyên góp, ủng hộ ngày công giúp ông xây dựng căn nhà thình thương mới.

Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng kiên cố có diện tích 80m2 của gia đình ông Hạnh đã hoàn thiện và khánh thành cuối tháng 11/2019. Phấn khởi trong căn nhà mới, ông Hạnh chia sẻ: Ước mơ bấy lâu nay có được căn nhà mới đã trở thành hiện thực, tôi không còn phải lo lắng, sợ mưa bão về làm nhà sập nữa. Năm nay gia đình tôi sẽ được quây quần đón tết an lành trong căn nhà mới này.

Cảm xúc của ông Lê Duy Hạnh cũng là cảm nhận chung của hàng trăm hộ gia đình yếu thế, NKT, neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh.

Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh cùng nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu trao quà tết cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn) cuối tháng 12/2019.

Theo số liệu của Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh, năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 119 ngôi nhà mới được xây dựng cho đối tượng NKT, TMC, hộ đặc biệt khó khăn. Bình quân mỗi căn nhà được xây dựng mới trị giá 150 triệu đồng, trong đó Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh vận động hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/căn.

Cùng với đó, Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh vận động tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ bằng tiền, hiện vật cho đối tượng NKT, TMC, hộ đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Tính đến thời điểm 20/12/2019, Hội đã vận động được 200 suất quà của tổ chức Kết nối nữ doanh nhân Sen Vàng Quảng Ninh. Trong đó có 100 triệu đồng tiền mặt, cùng hiện vật áo ấm, chăn ấm.

Ngoài ra, Hội đã đề nghị Công ty Dầu thực vật Cái Lân (TP Hạ Long) hỗ trợ 400 lít dầu ăn cho 200 hộ có NKT, TMC trên địa bàn các huyện: Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà. Theo số liệu của UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có tổng số 20.851 NKT; trong đó đối tượng NKT đặc biệt nặng là 4.010 người, 2.104 NKT là trẻ em.

Tại các địa phương, các cấp, ngành, MTTQ, đoàn thể, chính quyền, cùng chung tay huy động nguồn lực chăm lo tết cho đối tượng NKT, TMC, hộ nghèo... Tại TX Đông Triều có tổng số 5.500 đối tượng khuyết tật và trẻ em được tặng quà tết trị giá 500.000 đồng/người. Tại huyện Đầm Hà có 3.070 suất quà trị giá 200.000 đồng/suất cho đối tượng NKT, hộ nghèo, người già... huyện Ba Chẽ có 956 suất quà tết tặng trẻ em, NKT, người già cô đơn...

Ông Lãnh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT-TMC tỉnh, cho biết: Đến thời điểm này, chúng tôi vận động được 300 suất quà tết bằng tiền và hiện vật từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ nay đến Tết Nguyên đán còn gần 1 tháng nữa, chúng tôi vẫn đang vận động các đơn vị, cá nhân quan tâm hỗ trợ cho đối tượng này để đón tết cổ truyền an lành, đầm ấm, sum vầy, với mục tiêu không để NKT, TMC nào không có tết.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/de-ai-cung-co-tet-2465695/