'Để ba nói cho mà nghe' phiên bản hai bố con khiến dân mạng xúc động

Bài hát 'Để ba nói cho mà nghe' là tâm huyết mà anh Xuân Đức ấp ủ trong 4 năm dành tặng con trai ba tuổi rưỡi.

Sau ca khúc "Độ ta không độ nàng", liên khúc "Hãy trao cho anh - Em của ngày hôm qua", mới đây, anh Xuân Đức tiếp tục cho ra mắt ca khúc do chính anh sáng tác mang tên "Để ba nói cho mà nghe" khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ với VTC News, anh Xuân Đức cho biết, bài hát xuất phát từ câu chuyện thật của bản thân. Anh viết lời từ năm 2015 và phổ nhạc cho ca khúc này. Đến tháng 7/2019, anh hoàn thiện bản demo và cùng con trai tập hát cho thuộc lời.

 Anh Xuân Đức cùng con trai thể hiện ca khúc "Để ba nói cho mà nghe". (Ảnh cắt từ clip).

Anh Xuân Đức cùng con trai thể hiện ca khúc "Để ba nói cho mà nghe". (Ảnh cắt từ clip).

Nội dung ca khúc xoay quanh niềm vui khi con trai ra đời cùng lời nhắn gửi dễ thương mà anh muốn gửi tới con trai bé nhỏ.

Về hoàn cảnh ra đời ca khúc, anh Xuân Đức cho biết, năm 2015 lần đầu anh đón tin vui làm cha. Tuy nhiên, 5 tháng sau đó, anh nhận hung tin vợ anh mang gene Thalasemia (căn bệnh tan máu bẩm sinh).

"Nếu tôi cũng mang gene này, con tôi khả năng mắc bệnh cao, hàng tháng phải vào viện truyền máu và chỉ có thể sống năm 15-20 tuổi. Tôi làm xét nghiệm thấp thỏm đợi 10 ngày để lấy kết quả. gia đình tôi sống trong lo âu suốt thời gian đó. Tôi nghĩ lúc ấy mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ trên đời lấy sức khỏe của con. May mắn thực sự mỉm cười với tôi, bé được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh", anh bộc bạch.

Qua bài hát, anh muốn gửi đến con tình yêu thương vô hạn cùng lời chúc bình an, mong con hãy luôn là chính mình và vững vàng trên hành trình cuộc sống.

Anh Xuân Đức cùng vợ và con trai nhí nhảnh tạo dáng trong chuyến du xuân. (Ảnh: NVCC)

Ca khúc nhận được nhiều sự bày tỏ, cảm thông từ dân mạng. Nhiều người không khỏi xúc động hồi tưởng lại khoảnh khắc khi con chào đời.

Bui Xuan bình luận: "Có con chỉ mong con bình thường! Câu nói tưởng như đơn giản nhưng thực sự chỉ đến khi mang thai, sinh ra được đứa con khỏe mạnh, lành lặn mới thấy điều đó quý giá đến nhường nào. Mình vừa nghe vừa khóc".

"Một bài hát hay và ý nghĩa, nghe để hiểu người mẹ trải qua những đau đớn như thế nào mới đón được sinh linh bé bỏng chào đời", Linh Mai bày tỏ.

Thuy Duong tâm sự: "Khi nghe bài này, tâm hồn của bất cứ bà mẹ nào chắc chắn cũng sẽ rung động, từng câu hát như đang hát cho chính mình vậy. Từ lúc mang thai cho đến khi con cất tiếng khóc chào đời, lần đầu tiên được nhìn thấy con, ôm con vào lòng, từng cái nắm tay của chồng... Tất cả đều khiến trái tim mình như bị bóp nghẹt lại bởi niềm hạnh phúc".

Ca khúc "Để ba nói cho mà nghe", tên khác là "Điều ba muốn" dù mới đăng tải vài ngày, nhưng thu hút 36.000 lượt xem, 1.800 lượt cảm xúc và hàng nghìn lượt chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng.

Trên kênh YouTube "Bố con Sâu", ca khúc lần này cũng nhận được những phản hồi tích cực từ dân mạng. Ra mắt kênh của mình từ 2/7/2019, xuất phát từ các đoạn video chủ đề về tình cảm gia đình, các tips nuôi dạy con, anh Xuân Đức mong kênh của mình giúp mọi người thêm niềm vui và là nơi chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con hữu ích.

Theo Liên đoàn Thalassemia thống kê, toàn cầu hiện có khoảng 1,5% dân số mang gene bệnh, mỗi năm có khoảng 60.000 trẻ mới sinh ra được chẩn đoán mắc bệnh.

Tại Việt Nam, ước tính khoảng 20.000 người bị Thalassemia thể nặng, mỗi năm có thêm khoảng 2.000 trẻ em sinh ra bị bệnh Thalassemia, có khoảng 10 triệu người mang gene bệnh Thalassemia (người mang gene không có biểu hiện bệnh lý nhưng là nguồn di truyền gene bệnh cho thế hệ sau).

Thalassemia là bệnh có thể phòng tránh được. Do vậy, việc phòng tránh, tìm hiểu và được tư vấn, tầm soát gene bệnh sớm, trước kết hôn sẽ hạn chế được nguy cơ sinh ra những đứa trẻ mang gene hoặc bị bệnh, góp phần đảm bảo chất lượng dân số cho cộng đồng.

Bảo Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/de-ba-noi-cho-ma-nghe-phien-ban-hai-bo-con-khien-dan-mang-xuc-dong-d489016.html